Mỹ đóng cửa đại sứ quán tại Yemen vì khủng bố

Đại sứ quán Mỹ tại Yemen đã phải đóng cửa sau khi tổ chức khủng bố Al-Qaeda tiếp tục đe dọa tấn công các lợi ích của Mỹ ở Yemen.
Ngày 3/1, Đại sứ quán Mỹ tại Yemen đã phải đóng cửa do lo ngại bị tấn công khủng bố sau khi tổ chức khủng bố Al-Qaeda tiếp tục có những đe dọa tấn công các lợi ích của Mỹ ở Yemen.

Trước đó, ngày 31/12, Đại sứ quán Mỹ tại Yemen đã ra khuyến cáo, kêu gọi người dân Mỹ đang sinh sống và làm việc tại Yemen về "nguy cơ tiếp diễn các vụ tấn công khủng bố và bạo lực nhằm vào công dân và lợi ích của Mỹ trên khắp thế giới".

Các động thái trên diễn ra sau khi mạng lưới Al-Qaeda tại Bán đảo Arập, trong tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ đánh bom bất thành một máy bay Mỹ ngày Giáng sinh vừa qua, đã kêu gọi tiếp tục tấn công người phương Tây ở Bán đảo Arập.

Trong một diễn biến khác, Mỹ và Anh đã nhất trí tài trợ cho lực lượng cảnh sát đặc nhiệm chống khủng bố ở Yemen sau khi Tổng thống Mỹ Brack Obama ngày 2/1 lần đầu tiên quy trách nhiệm cho mạng lưới Al-Qaeda tại Bán đảo Arập về vụ đánh bom máy bay bất thành nói trên.

Các quan chức Mỹ cho biết Mỹ đang xem xét các biện pháp mở rộng hợp tác quân sự và tình báo với Chính phủ Yemen nhằm tăng sức ép đối với phiến quân Al-Qeada trên Bán đảo Arập.

Một người Nigeria tìm cách đánh bom máy bay Mỹ trong lễ Giáng sinh, đã được phiến quân Al-Qeada tại Yemen đào tạo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục