Mỹ: Dự luật chính sách xã hội khó “qua ải” Hạ viện trong tuần này

Nghị sỹ Dân chủ theo hướng ôn hòa tại Hạ viện, ông Henry Cuellar, nói với các phóng viên rằng "sẽ rất khó" giải quyết tất cả các vấn đề cần thiết để thông qua dự luật chính sách xã hội vào ngày 5/11.
Mỹ: Dự luật chính sách xã hội khó “qua ải” Hạ viện trong tuần này ảnh 1Một phiên họp của Hạ viện Mỹ ở Washington, DC. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Một đảng viên ôn hòa hàng đầu của đảng Dân chủ đã tỏ ý hoài nghi về việc dự luật chính sách xã hội và chống biến đổi khí hậu trị giá 1.750 tỷ USD của Tổng thống Joe Biden sẽ được thông qua ngày 5/11 (theo giờ địa phương), khi đảng này đang chật vật tìm giải pháp sau những thất bại trong cuộc bầu cử tiểu bang.

Đảng Dân chủ muốn thông qua dự luật đó cùng một gói chi tiêu cơ sở hạ tầng trị giá 1.000 tỷ USD đã được Thượng viện thông qua trước đó vào lễ Tạ ơn năm nay (ngày 25/11). Các nhà lãnh đạo đảng cho biết một cuộc bỏ phiếu có thể diễn ra vào tối 5/11.

Tuy nhiên, nghị sỹ Dân chủ theo hướng ôn hòa tại Hạ viện, ông Henry Cuellar, nói với các phóng viên rằng "sẽ rất khó" giải quyết tất cả các vấn đề cần thiết để thông qua dự luật vào ngày 5/11.

Với đa số mong manh 221-213 trong Hạ viện và đối mặt với đảng Cộng hòa đối lập khá thống nhất, đảng Dân chủ cần sự nhất trí từ mọi đảng viên để có thể thông qua dự luật.

[Dự luật cơ sở hạ tầng của Tổng thống Mỹ gặp trắc trở tại Hạ viện]

Ông Cuellar nêu ra những ý kiến phản đối tiềm năng đối với các điều khoản nhập cư, việc Văn phòng Ngân sách Quốc hội chưa đưa ra đánh giá cuối cùng, mối quan tâm của riêng ông về chính sách khí hậu và sự "thiếu tin tưởng" vào giới lãnh đạo của những nghị sỹ ôn hòa là những yếu tố khiến dự luật khó có thể được thông qua vào ngày 5/11.

Trước đó, Ủy ban hỗn hợp về thuế của Quốc hội Mỹ đã đưa ra một báo cáo ước tính khoản thuế dành cho đạo luật cơ sở hạ tầng ở mức 1.480 tỷ USD trong thập kỷ tới.

Tuy nhiên, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và Chủ tịch Ủy ban Tài chính và Thuế vụ Richard Neal cho biết phân tích của ủy ban thuế không tính đến khoản chi bổ sung cho hoạt động của Sở Thuế vụ (IRS), bên cạnh việc giảm chi phí thuốc kê đơn trong chương trình chăm sóc sức khỏe Medicare cho người lớn tuổi.

Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen đã đưa ra một thông báo cho biết dự luật chi tiêu sẽ huy động được hơn 2.000 tỷ USD, đủ để chi trả cho chính nó và giúp “giảm thâm hụt trong dài hạn."

Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ dự kiến sẽ cung cấp một bản đánh giá chi tiêu cho IRS cùng các điều khoản định giá thuốc. Song ông Cuellar nhận định cơ quan trên ít khả năng đưa ra báo cáo đó trong tuần.

Tại cuộc họp với các thành viên đảng Dân chủ vào sáng 4/11, một nguồn thạo tin cho hay bà Pelosi bày tỏ hy vọng cả hai dự luật đạt được tiến triển trong tuần này.

Nếu được Hạ viện thông qua, dự luật về chính sách xã hội sẽ được chuyển đến Thượng viện, nơi Lãnh đạo Đa số Thượng viện Chuck Schumer muốn ban hành nó trước kỳ nghỉ Lễ tạ ơn ngày 25/11.

Ủy ban hỗn hợp về thuế cho biết dự luật trên sẽ huy động được 640 tỷ USD từ việc tăng thuế đối với các cá nhân có thu nhập cao và 814 tỷ USD từ các cải cách thuế doanh nghiệp và quốc tế từ năm 2022 đến năm 2031./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục