Mỹ hoàn tất dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an về xung đột Hamas-Israel

Dự thảo nghị quyết về xung đột Hamas-Israel, do Mỹ soạn thảo, ủng hộ các nỗ lực ngoại giao quốc tế nhằm thiết lập một lệnh ngừng bắn lâu dài và ngay lập tức theo khuôn khổ thỏa thuận thả con tin.

Cảnh đổ nát sau các cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza ngày 8/3/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)
Cảnh đổ nát sau các cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza ngày 8/3/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 14/3, Mỹ đã hoàn tất dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về cuộc xung đột giữa Phong trào Hamas và Israel tại Dải Gaza.

Dự thảo nghị quyết do Mỹ soạn thảo một mặt chỉ trích cuộc đột kích bất ngờ của Hamas vào Israel hồi tháng 10 năm ngoái, một mặt nhấn mạnh quan ngại rằng các cuộc tấn công của Israel nhằm vào thành phố Rafah ở phía Nam Dải Gaza sẽ gây tổn hại hơn nữa cho dân thường, đẩy thêm nhiều người vào cảnh phải di dời, trong đó có cả việc phải lánh nạn sang các nước láng giềng.

Dự thảo ủng hộ các nỗ lực ngoại giao quốc tế nhằm thiết lập một lệnh ngừng bắn lâu dài và ngay lập tức theo khuôn khổ thỏa thuận thả con tin, qua đó tạo cơ sở cho một nền hòa bình lâu dài.

Hiện chưa rõ thời điểm Mỹ yêu cầu Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên bỏ phiếu về bản dự thảo này.

Theo quy định của Hội đồng Bảo an, dự thảo chỉ được thông qua khi nhận được tối thiểu 9 phiếu ủng hộ, đồng thời không có lá phiếu phủ quyết nào của các nước ủy viên thường trực gồm Mỹ, Pháp, Anh, Nga hoặc Trung Quốc. Ngoài ra, Mỹ vẫn có thể thực hiện những điều chỉnh đối với bản dự thảo này.

Mỹ vẫn hy vọng Hội đồng Bảo an triển khai mọi nỗ lực để thúc đẩy một lệnh ngừng bắn đi kèm với điều khoản Hamas thả con tin. Trong suốt 5 tháng diễn ra xung đột Hamas-Israel, Mỹ đã phủ quyết 3 dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an mà 2 trong số đó yêu cầu phải ngừng bắn ngay lập tức.

Lập luận cho các quyết định này, Washington gần đây nhấn mạnh các hành động như vậy của Hội đồng Bảo an có thể gây tổn hại cho những nỗ lực trung gian của Mỹ, Ai Cập và Qatar thúc đẩy ngừng giao tranh và thả con tin.

Mặc dù vậy, Mỹ cũng đã 2 lần bỏ phiếu trắng, cho phép Hội đồng Bảo an thông qua nghị quyết nhằm tăng cường viện trợ cho Gaza và kêu gọi ngừng giao tranh kéo dài.

Trong diễn biến cùng ngày, một nguồn tin của Hamas cho biết phong trào này sẵn sàng thể hiện sự linh hoạt trong các cuộc đàm phán nếu Israel tuân thủ thời hạn ngừng bắn cụ thể ở Dải Gaza.

Lực lượng này cũng cho rằng họ đã đưa ra một "tầm nhìn toàn diện" về một lệnh ngừng bắn, trong đó có việc ngừng bắn và thả các con tin bị giam giữ ở Gaza.

Trong khi đó, Giám đốc Cơ quan Tình báo Mossad của Israel, ông David Barnea cho biết nước này đã nhận được phản hồi của Hamas về đề xuất thỏa thuận ngừng bắn mới thông qua các nhà hòa giải Qatar. Tuy nhiên, Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ra tuyên bố nêu rõ đề xuất trên vẫn dựa vào "những yêu cầu không thực tế."

Văn phòng Thủ tướng cho biết Nội các chiến tranh Israel dự kiến sẽ triệu tập họp trong ngày 15/3 để thảo luận về đề xuất này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục