Xung đột Hamas-Israel: Ai Cập, Tây Ban Nha cảnh báo leo thang xung đột ở Gaza

Ai Cập và Tây Ban Nha kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza, cung cấp đầy đủ viện trợ nhân đạo, ủng hộ những bước đi “rõ ràng và cụ thể” nhằm công nhận Palestine làm thành viên đầy đủ của LHQ.

Chuyển em nhỏ bị thương sau cuộc oanh tạc của Israel xuống thành phố Rafah, Dải Gaza ngày 1/12/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Chuyển em nhỏ bị thương sau cuộc oanh tạc của Israel xuống thành phố Rafah, Dải Gaza ngày 1/12/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ai Cập và Tây Ban Nha ngày 14/3 đã lên tiếng phản đối leo thang xung đột ở Dải Gaza, đồng thời cảnh báo “hậu quả nhân đạo thảm khốc” từ bất kỳ hoạt động quân sự nào của Israel nhằm vào thành phố Rafah của Palestine.

Quan điểm trên được đưa ra trong cuộc gặp giữa Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi và Ngoại trưởng Tây Ban Nha José Manuel Albares đang ở thăm Cairo.

Phủ Tổng thống Ai Cập cho biết trong cuộc gặp, hai bên đã nhất trí phản đối các biện pháp có thể dẫn đến nguy cơ hủy bỏ sự nghiệp chính nghĩa của người Palestine, trong đó có chính sách cưỡng bức di dời người Palestine.

Hai bên kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza, cung cấp đầy đủ và lâu dài viện trợ nhân đạo cho dải đất này, cũng như hỗ trợ Cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine của Liên hợp quốc (UNRWA) thực hiện vai trò nhân đạo.

Ai Cập và Tây Ban Nha ủng hộ những bước đi “rõ ràng và cụ thể” của cộng đồng quốc tế, nhằm công nhận Nhà nước Palestine trở thành thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc.

Tuyên bố nhận định bước đi này “mở đường cho mục tiêu kích hoạt giải pháp hai nhà nước, làm cơ sở để khôi phục an ninh và ổn định khu vực.”

Tổng thống Ai Cập đánh giá cao lập trường “cân bằng” của Tây Ban Nha đối với tình hình khu vực, đặc biệt là quan điểm ủng hộ các quyền công bằng của người Palestine và thiết lập hòa bình, an ninh bền vững trong khu vực.

Về phần mình, Ngoại trưởng Albares nêu bật vai trò của Ai Cập trong nỗ lực thúc đẩy hòa bình và ổn định ở Trung Đông và khu vực Địa Trung Hải.

Theo ông, Ai Cập đã đóng vai trò “có trách nhiệm” kể từ khi cuộc xung đột nổ ra ở Gaza, nhấn mạnh cam kết giảm căng thẳng, thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn và trả tự do cho những người bị giam giữ ở Gaza.

Trước đó trong ngày 14/3, Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry đã hội đàm với người đồng cấp Tây Ban Nha Albares để bàn về tình hình Gaza và quan hệ song phương.

Phát biểu họp báo chung, ông Shoukry tuyên bố Israel phải chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza, kêu gọi Israel mở toàn bộ 6 cửa khẩu nằm dưới quyền kiểm soát để cho phép cung cấp đủ hàng viện trợ đến dải đất của Palestine.

Đề cập tới vòng đàm phán mới tại Cairo do Ai Cập, Mỹ và Qatar làm trung gian, Ngoại trưởng Shoukry khẳng định các bên liên quan “đang nỗ lực nhằm đạt được lệnh ngừng bắn, cũng như thỏa thuận trao đổi con tin Israel đổi lấy tù nhân Palestine,” song không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Albares xác nhận Tây Ban Nha đang lên kế hoạch tổ chức hội nghị hòa bình quốc tế nhằm đưa ra giải pháp cho cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hamas.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Ai Cập, Ngoại trưởng Albares cũng đã gặp Tổng Thư ký Liên đoàn Arab (AL) Ahmed Aboul Gheit trong ngày 14/3 tại thủ đô Cairo để thảo luận về tình hình Gaza và vấn đề Palestine.

Ngoại trưởng Albares nhấn mạnh ưu tiên đạt được lệnh ngừng bắn ngay lập tức và lâu dài ở Gaza, duy trì sự thống nhất và liên kết địa lý giữa Gaza và Bờ Tây dưới sự lãnh đạo của Chính quyền Palestine, đồng thời nỗ lực sớm thành lập Nhà nước Palestine độc lập.

Về phần mình, Tổng Thư ký AL kêu gọi Tây Ban Nha thúc đẩy các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) công nhận Nhà nước Palestine, đồng thời đánh giá cao sự hỗ trợ nhất quán của Tây Ban Nha dành cho người Palestine kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột ở Gaza hồi tháng 10 năm ngoái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”