EU kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu để có thêm viện trợ tới Dải Gaza

EU kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu nhằm gia tăng lượng hàng viện trợ đến Dải Gaza - nơi có 2,2 triệu người dân đang "bị đe dọa bởi nạn đói, bệnh tật và cái chết."

Người dân Palestine chờ nhận thực phẩm viện trợ tại Rafah, miền Nam Dải Gaza ngày 11/3/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Người dân Palestine chờ nhận thực phẩm viện trợ tại Rafah, miền Nam Dải Gaza ngày 11/3/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Liên minh châu Âu (EU) ngày 14/3 đã kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu ngoài hành lang hàng hải Cyprus hiện có, nhằm gia tăng lượng hàng viện trợ đến Dải Gaza - nơi có 2,2 triệu người dân đang "bị đe dọa bởi nạn đói, bệnh tật và cái chết."

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Ủy viên EU về quản lý khủng hoảng Janez Lenarcic cho biết: "Chúng tôi kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu để có thêm viện trợ tới Dải Gaza, bao gồm cả khu vực miền Bắc, và để giảm bớt các hạn chế hải quan tổng thể."

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi ông Lenarcic có cuộc trao đổi trực tuyến với Thủ tướng Qatar Abdulrahman Al Thani, các ngoại trưởng Cyprus, Mỹ và Anh, cùng Điều phối viên cấp cao của Liên hợp quốc về hoạt động nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza - bà Sigrid Kaag.

Trong một phát biểu trên kênh truyền hình Aljazeera ngày 14/3, giới chức Phong trào Hồi giáo Hamas cũng khẳng định "viện trợ cho Gaza qua đường biển là không đủ."

Người phát ngôn của lực lượng Hamas - ông Salama Marouf tuyên bố việc gửi một tàu viện trợ từ Cyprus đến Dải Gaza là giải pháp chưa thỏa đáng đối với nhu cầu của 2,4 triệu người dân tại đây.

Ông bày tỏ quan ngại: “Theo những gì đã được thông báo, hàng hóa trên tàu chỉ giới hạn ở mức 1 hoặc 2 xe tải và sẽ mất nhiều ngày để đến nơi. Vẫn chưa biết tàu sẽ cập bến ở đâu và làm thế nào để tàu đến được bờ biển Gaza. Hơn nữa, tàu có thể sẽ phải chịu sự kiểm tra của quân đội Israel."

Trong diễn biến mới nhất, Đức đã "bật đèn xanh" cho hoạt động không vận viện trợ nhân đạo tới Gaza. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius, cuộc không vận sẽ được quân đội Đức triển khai sớm nhất vào cuối tuần này.

Dự kiến, hai máy bay vận tải C-130J Hercules của Đức sẽ tham gia chiến dịch không vận, trong đó mỗi máy bay có thể vận chuyển tới 18 tấn hàng hóa.

Hoạt động không vận thả hàng viện trợ nhân đạo cho người dân tại Dải Gaza do Jordan khởi xướng và hiện có sự tham gia của Mỹ và Pháp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.