Thủ tướng Israel và Hà Lan thảo luận về tình hình ở Gaza

Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến cuộc chiến, bao gồm chiến dịch quân sự của Israel tại miền Nam Dải Gaza, vấn đề giải pháp Nhà nước Palestine...

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (phải) và người đồng cấp Hà Lan Mark Rutte. (Nguồn: GPO)
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (phải) và người đồng cấp Hà Lan Mark Rutte. (Nguồn: GPO)

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và người đồng cấp Hà Lan Mark Rutte ngày 13/3 đã có cuộc hội đàm tại Jerusalem nhằm thảo luận các vấn đề liên quan đến cuộc xung đột đang diễn ra với phong trào Hamas tại Dải Gaza.

Thông báo từ Văn phòng Thủ tướng Israel cho hay tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến cuộc chiến, bao gồm chiến dịch quân sự của Israel tại miền Nam Dải Gaza, vấn đề giải pháp Nhà nước Palestine, các biện pháp tăng cường viện trợ nhân đạo cho người dân Gaza.

Ông Netanyahu cũng đề nghị đối tác Hà Lan tham gia liên minh quốc tế chống lại sự quấy rối của phong trào Houthi đối với hoạt động vận tải trên Biển Đỏ.

Đây là cuộc gặp cấp cao song phương lần thứ 4 giữa hai nhà lãnh đạo Israel và Hà Lan kể từ khi xảy ra xung đột Gaza vào tháng 10/2023, trong bối cảnh đàm phán ngừng bắn nhân đạo giữa Israel và Hamas đang đi vào ngõ cụt.

Thông báo của chính phủ Hà Lan cho biết trong chuyến công du Trung Đông lần này, ông Rutte sẽ trao đổi “về tình hình nhân đạo tại Gaza và tầm quan trọng của một lệnh ngừng bắn ngay lập tức để trao trả con tin… cũng như sự cần thiết ngăn chặn leo thang khu vực và tìm kiếm giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột.”

Sau Israel, nhà lãnh đạo Hà Lan sẽ tới Ai Cập, một trong các quốc gia đang đóng vai trò trung gian đàm phán ngừng bắn, và hội kiến Tổng thống nước chủ nhà Abdel Fattah el-Sisi.

Tính đến ngày 13/3, cuộc xung đột tại Dải Gaza đã kéo dài hơn 5 tháng và cướp đi sinh mạng của trên 31.000 người Palestine và 1.200 người Israel./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.