Xung đột Hamas-Israel: Anh viện trợ bệnh viện dã chiến cho người dân Dải Gaza

Một bệnh viện dã chiến hoàn chỉnh do tổ chức UK Aid của Chính phủ Anh viện trợ đã rời cảng Manchester vào ngày 5/3 và dự kiến sẽ được chuyển đến Dải Gaza của Palestine trong tuần này.

Điều trị cho người Palestine bị thương trong xung đột tại bệnh viện ở Dải Gaza, ngày 9/3/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)
Điều trị cho người Palestine bị thương trong xung đột tại bệnh viện ở Dải Gaza, ngày 9/3/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại London dẫn tin truyền thông sở tại cho biết một bệnh viện dã chiến hoàn chỉnh do tổ chức UK Aid của Chính phủ Anh viện trợ đã rời cảng Manchester vào ngày 5/3 và dự kiến sẽ được chuyển đến Dải Gaza của Palestine trong tuần này.

Sau khi được chuyển đến, bệnh viện đặc biệt này sẽ cần 48 giờ để thiết lập và sau đó sẽ đi vào hoạt động.

Quy mô của bệnh viện sẽ được điều chỉnh tùy theo nhu cầu thực tế và sẽ bao gồm một số khu chức năng chính như khu cấp phát thuốc, khu vực phân loại bệnh nhân, khu vực hồi sức và điều trị chấn thương nặng cùng với khu vực chăm sóc thai sản.

Bệnh viện dã chiến do Anh viện trợ sẽ có khả năng điều trị cho hơn 100 bệnh nhân mỗi ngày và những người làm việc tại đây bao gồm các bác sỹ quốc tế, trong đó có nhiều người đến từ Anh, và các nhân viên y tế địa phương.

Thông tin về bệnh viện dã chiến được truyền thông Anh đăng tải sau khi nước này vừa chuyển đến Dải Gaza 150 tấn hàng viện trợ, bao gồm 840 lều gia đình, 13.000 tấm chăn và nhiều đồ dùng vệ sinh khác, trong ngày 13/3.

Cũng theo truyền thông địa phương, cùng với các đợt viện trợ mới nhất, Ngoại trưởng Anh David Cameron đã công bố khoản viện trợ bổ sung trị giá 10 triệu Bảng (12,8 triệu USD) cho các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Palestine, nâng tổng hỗ trợ của Anh lên hơn 100 triệu Bảng trong năm tài chính này để ứng phó với cuộc khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra ở Dải Gaza.

Phát biểu tại Hạ viện Anh trong tuần này, ông Cameron tuyên bố: “Chúng tôi đang làm tất cả những gì có thể để tăng cường viện trợ cho Dải Gaza. Quá nhiều người ở Dải Gaza đang đau khổ. Chuyến viện trợ lớn nhất của chúng tôi, kết hợp với bệnh viện dã chiến mới do Anh viện trợ, sẽ cứu được nhiều người."

Theo ước tính của Chính phủ Anh, hiện có khoảng 3,1 triệu người dân đang cần hỗ trợ nhân đạo tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Palestine, trong đó có hơn nửa triệu người đang có nguy cơ bị nạn đói./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.

Các lực lượng an ninh Syria. (Ảnh: THX/TTXVN)

Syria: Giao tranh tại thành phố Aleppo tiếp diễn

Bộ Quốc phòng Syria cáo buộc SDF gài chất nổ trên đường phố và đặt bẫy mìn ở các khu phố Sheikh Maqsoud và Ashrafieh, đồng thời bắn phá các khu vực này bằng đạn cối và súng máy hạng nặng.