Mỹ: Hoạt động định cư của Israel làm suy yếu triển vọng hòa bình

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã yêu cầu Chính phủ Israel chứng minh cam kết của nước này đối với giải pháp 2 nhà nước nhằm chấm dứt cuộc xung đột với Palestine.
Mỹ: Hoạt động định cư của Israel làm suy yếu triển vọng hòa bình ảnh 1Toàn cảnh khu định cư Do Thái Pisgat Zeev ở đông Jerusalem. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 20/3, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã yêu cầu Chính phủ Israel chứng minh cam kết của nước này đối với giải pháp 2 nhà nước nhằm chấm dứt cuộc xung đột với Palestine, đồng thời cho rằng việc Tel Aviv mở rộng hoạt động định cư đang làm suy yếu triển vọng hòa bình.

Trong một bài phát biểu tại Ủy ban các vấn đề chung Mỹ - Israel (AIPAC) - nhóm vận động hành lang ủng hộ Israel, ông Biden nêu rõ: “Tiến trình vững chắc và có hệ thống của Chính phủ Israel trong việc mở rộng các khu định cư, hợp pháp hóa các tiền đồn, chiếm đất... đang làm xói mòn cái nhìn của tôi về triển vọng cho một giải pháp 2 nhà nước.”

Phó tổng thống Mỹ nêu rõ ông không đồng tình với chính quyền của Tổng thống Israel Benjamin Netanyahu rằng các khu định cư mở rộng sẽ không cản trở bất kỳ nỗ lực nào nhằm giải quyết xung đột.

Ông Biden cho rằng tại thời điểm này, Israel hay Palestine đều chưa có bất cứ ý chí chính trị nào trong việc xúc tiến các cuộc đàm phán nghiêm túc, và “điều này gây thất vọng đến khó tin.”

Israel cho biết quốc gia này dự định sẽ duy trì các khu định cư lớn trong bất cứ thỏa thuận hòa bình nào trong tương lai với người Palestine.

Trong khi Palestine, vốn tìm cách thành lập một nhà nước ở khu Bờ Tây và Dải Gaza, tỏ ra lo ngại rằng việc Israel mở rộng các khu định cư sẽ phủ nhận Palestine là một quốc gia độc lập./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.