Mỹ hối thúc các bên tại Afghanistan chung sức chống dịch COVID-19

Theo đặc phái viên Mỹ về Afghanistan, virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 là kẻ thù chung của nước này; sức khỏe của người dân, đất nước Afghanistan phụ thuộc vào nỗ lực của tất cả các bên chống dịch.
Đặc phái viên Mỹ phụ trách vấn đề Afghanistan Zalmay Khalilzad trong chuyến thăm Kabul, Afghanistan, ngày 9/3 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Đặc phái viên Mỹ phụ trách vấn đề Afghanistan Zalmay Khalilzad trong chuyến thăm Kabul, Afghanistan, ngày 9/3 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 26/4, đặc phái viên Mỹ về vấn đề Afghanistan Zalmay Khalilzad kêu gọi tất cả các lực lượng tại Afghanistan bỏ qua bất đồng và sự thù hận để tập trung chống lại đại dịch COVID-19.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, trên trang Twitter, ông Khalilzad cho rằng virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 là kẻ thù chung của Afghanistan.

Sức khỏe của người dân và đất nước Afghanistan phụ thuộc vào nỗ lực của tất cả các bên để chống lại đại dịch.

[Quân đội Afghanistan truy quét phiến quân, giành lại được 5 ngôi làng]

Ông kêu gọi Tổng thống Ashraf Ghani và ông Abdullah Abdullah, hai chính khách - đối thủ cùng tuyên bố mình là người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 9/2019, nên đặt lợi ích của đất nước lên trên lợi ích cá nhân trong tháng lễ ăn chay Ramadan của người Hồi giáo.

Đặc phái viên Mỹ cũng thúc giục Chính phủ Afghanistan và lực lượng Taliban trao đổi tù nhân như là một phần của thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Taliban được ký hồi tháng Hai vừa qua, theo đó Chính phủ Afghanistan sẽ phóng thích 5.000 tù nhân Taliban, trong khi Taliban trả tự do 1.000 nhân viên chính phủ mà họ đang bắt giữ.

Hệ thống chăm sóc sức khỏe tại Afghanistan đã bị xuống cấp nặng nề sau nhiều thập kỷ chiến tranh và không được trang bị đầy đủ để ngăn chặn một đợt bùng phát dịch COVID-19 lớn.

Đến nay quốc gia Nam Á này đã ghi nhận 1.463 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, làm 47 người tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục