Mỹ hủy bỏ quyết định khôi phục các lệnh trừng phạt Iran

Tuyên bố hủy bỏ quyết định khôi phục các lệnh trừng phạt Iran có thể giúp Washington tiến tới việc tái tham gia thỏa thuận hạt nhân năm 2015 nhằm kiềm chế chương trình hạt nhân của Iran.
Mỹ hủy bỏ quyết định khôi phục các lệnh trừng phạt Iran ảnh 1Các máy ly tâm tại trung tâm hạt nhân Natanz ở tỉnh Isfahan, miền Trung Iran. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo AP, Chính quyền của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 18/2 đã hủy bỏ quyết định của cựu Tổng thống Donald Trump khôi phục các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Iran.

Tuyên bố này có thể giúp Washington tiến tới việc tái tham gia thỏa thuận hạt nhân năm 2015, còn gọi là Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện (JCPOA) nhằm kiềm chế chương trình hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo này.

[Iran kêu gọi chính quyền mới của Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt]

Quyền Đại sứ Mỹ Richard Mills đã thay mặt Tổng thống Biden gửi công hàm tới Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, theo đó rút ba công hàm từ thời chính quyền Trump mà đỉnh điểm là thông báo ngày 19/9/2020 rằng Washington đã tái áp đặt các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Tehran.

Trong công hàm mà hãng tin AP có được, Đại sứ Mills nêu rõ các lệnh trừng phạt bị hủy bỏ theo nghị quyết Hội đồng Bảo an năm 2015 ủng hộ JCPOA với sáu cường quốc, nhưng được cựu Tổng thống Trump khôi phục vào tháng 9/2020, sẽ tiếp tục không có hiệu lực.

Tổng thống Biden đã tuyên bố, Mỹ muốn tái tham gia JCPOA. Trước đó cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh, nước này sẽ chấp nhận lời mời từ Liên minh châu Âu tham dự một cuộc họp của các bên ký thỏa thuận gốc này (gồm Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung Quốc và Iran)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.