Mỹ kêu gọi Hàn Quốc hợp tác sâu sắc hơn trong lĩnh vực vũ trụ

Tư lệnh Bộ tư lệnh tác chiến vũ trụ Mỹ đã kêu gọi hợp tác quốc phòng chặt chẽ với Hàn Quốc trong lĩnh vực vũ trụ để đối phó hiệu quả hơn với những đe dọa đang nổi lên và thúc đẩy năng lực chung.
Mỹ kêu gọi Hàn Quốc hợp tác sâu sắc hơn trong lĩnh vực vũ trụ ảnh 1Tư lệnh Bộ tư lệnh tác chiến vũ trụ Mỹ, Thiếu tướng John Raymond. (Nguồn: Yonhap)

Theo Yonhap, ngày 23/11, Tư lệnh Bộ tư lệnh tác chiến vũ trụ Mỹ, Thiếu tướng John Raymond đã kêu gọi hợp tác quốc phòng chặt chẽ với Hàn Quốc trong lĩnh vực vũ trụ để đối phó hiệu quả hơn với những đe dọa đang nổi lên và thúc đẩy năng lực chung.

Tư lệnh Bộ tư lệnh tác chiến vũ trụ Mỹ John Raymond đưa ra nhận xét trong một thông điệp video gửi tới Hội nghị phát triển sức mạnh quốc phòng vũ trụ năm 2020, do Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tổ chức trong một ngày tại thủ đô Seoul.

[Kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ có thể tác động đến hợp tác Mỹ-Hàn]

Tướng John Raymond cho biết: "Ngày nay, sức mạnh vũ trụ là một nguồn lực đang lớn lên và là "ống dẫn" cho sức mạnh quốc gia, thịnh vượng và uy tín... Tuy nhiên, sự tiếp cận tới lĩnh vực này không thể tiếp tục một cách thờ ơ. Đó là một nhu cầu ngày càng gia tăng với an ninh. Trong tương lai, Bộ tư lệnh tác chiến vũ trụ Mỹ cam kết cùng Hàn Quốc cải thiện khả năng chung nhằm xây dựng năng lực và khả năng chống chịu trước những mối đe dọa nổi lên. Cũng giống như việc chúng ta là đối tác trên mặt đất, biển và trên bầu trời, hai bên phải mở rộng hợp tác trong lĩnh vực vũ trụ."

Về phía mình, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Suh Wook khẳng định: "Quân đội của chúng tôi có những nỗ lực đa dạng để tăng cường khả năng phòng thủ trong vũ trụ. Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường năng lực vũ trụ thông qua việc bảo đảm vệ tinh do thám quân sự và những cơ sở khác, qua đó thiết lập nên một hệ thống cho phép hiệp đồng tác chiến"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục