Mỹ kêu gọi quốc tế thực hiện cam kết hỗ trợ nhân đạo cho Yemen

Đặc phái viên Mỹ về Yemen, Timothy Lenderking, cho rằng các chương trình nhân đạo cho Yemen sẽ phải dừng lại trừ khi các khoản đóng góp tăng lên trong vài tháng tới.
Mỹ kêu gọi quốc tế thực hiện cam kết hỗ trợ nhân đạo cho Yemen ảnh 1Trẻ em Yemen tại trại tị nạn Dharawan ở gần Sanaa. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 24/6, Mỹ đã kêu gọi cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các nước trong khu vực, thực hiện các cam kết của mình đối với việc tăng ngân sách tài trợ nhằm hỗ trợ nhân đạo cho Yemen, đồng thời cảnh báo nếu không chương trình viện trợ cho quốc gia Tây Á này có thể buộc phải chấm dứt.

Phát biểu tại một hội thảo trực tuyến do Hội đồng quốc gia về quan hệ Mỹ-Arab tổ chức, Đặc phái viên Mỹ về Yemen, Timothy Lenderking cho rằng các chương trình nhân đạo cho Yemen sẽ phải dừng lại trừ khi các khoản đóng góp tăng lên trong vài tháng tới.

Theo bà Sarah Charles, quan chức cấp cao của Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID), Washington sẽ hỗ trợ nhiều hơn mức 350 triệu USD được phân bổ trong năm nay, tuy nhiên thực tế cần nhiều kinh phí hơn để giải quyết nhu cầu ngày càng tăng.

[Giao tranh ở miền Bắc Yemen khiến hơn 90 người thiệt mạng]

Trước đó, quan chức hàng đầu của Liên hợp quốc David Gressly cho biết chính phủ các nước vẫn chưa thực hiện các cam kết đã đưa ra với tổng số tiền hỗ trợ là 2,1 tỷ USD mỗi năm để giúp giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng do cuộc nội chiến ở Yemen gây ra.

Ông cũng thông báo các tổ chức nhân đạo đang gặp vấn đề trong việc tiếp cận khoảng 6 triệu người Yemen.

Yemen rơi vào xung đột kể từ năm 2014 khi lực lượng Houthi chiếm giữ một số tỉnh ở miền Bắc nước này, buộc chính phủ của Tổng thống Abd-Rabbu Mansour Hadi được quốc tế công nhận phải rời khỏi thủ đô Sanaa và tới thành phố Aden.

Các nỗ lực ngoại giao do Liên hợp quốc đứng đầu nhằm đạt được một lệnh ngừng bắn ở Yemen, cũng như thuyết phục Chính phủ Yemen và lực lượng Houthi chấp thuận một kế hoạch hòa bình đã được xúc tiến nhiều tháng qua.

Tuy nhiên, do các bên chưa đạt được thỏa thuận, các cuộc giao tranh lại tái diễn sau khi tạm lắng một thời gian.

Đặc phái viên Mỹ Lenderking cho hay Washington công nhận Houthi là một lực lượng hợp pháp tại Yemen./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.