Mỹ lên kế hoạch sơ tán người Afghanistan làm việc cho liên quân

Theo Tướng Mark Milley, có một số lượng đáng kể người Afghanistan đã hỗ trợ lực lượng Mỹ cũng như liên quân và những người này có thể gặp nguy hiểm sau khi Mỹ rút khỏi nước này.
Mỹ lên kế hoạch sơ tán người Afghanistan làm việc cho liên quân ảnh 1Binh sĩ Mỹ tại Kabul, Afghanistan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Mark Milley ngày 27/5 cho biết Chính phủ Mỹ đang lên kế hoạch sơ tán những người làm phiên dịch và các công việc khác hỗ trợ các lực lượng liên quân ở Afghanistan trong 2 thập kỷ qua. Số người nằm trong diện này lên tới hàng nghìn. 

Theo Tướng Mark Milley, có một số lượng đáng kể người Afghanistan đã hỗ trợ lực lượng Mỹ cũng như liên quân và những người này có thể gặp nguy hiểm sau khi Mỹ rút khỏi nước này.

Do đó, Mỹ cho rằng một nhiệm vụ rất quan trọng là đảm bảo an toàn cho số nhân sự này, nếu cần thiết có thể đưa họ rời khỏi Afghanistan nếu họ muốn.

[Lầu Năm Góc thông báo tiến độ rút quân khỏi Afghanistan]

Tướng Milley cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ đang chỉ đạo việc thu xếp đưa các phiên dịch viên và những người khác từng làm việc cho lực lượng Mỹ ra khỏi Afghanistan đến Mỹ vì lo ngại họ có thể trở thành mục tiêu trả thù của phiến quân Taliban. Ông Milley nhấn mạnh: "Hiện có các kế hoạch đang được triển khai rất, rất nhanh.”

Theo số liệu thống kê, hiện có khoảng 18.000 người từng làm các công việc hỗ trợ liên quân ở Afghanistan đang chờ quyết định cấp thị thực để nhập cư vào Mỹ.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ấn định thời hạn đến tháng 9 tới rút toàn bộ quân Mỹ ra khỏi Afghanistan./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.