Mỹ muốn EU chọn phe trong “cuộc chiến Trí tuệ Nhân tạo” với Trung Quốc

Liên minh châu Âu công bố kế hoạch giảm phụ thuộc vào công nghệ của Mỹ và châu Á, trong đó ưu tiên các doanh nghiệp châu Âu trong những hợp đồng công nhạy cảm nhất liên quan đến điện toán đám mây, AI.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, Đại sứ Mỹ tại Liên minh châu Âu (EU) Andrew Puzder ngày 5/6 cho rằng khối này nên đứng về phía Mỹ trong “cuộc chiến Trí tuệ Nhân tạo” với Trung Quốc, đồng thời bày tỏ quan ngại về những nỗ lực của Brussels nhằm “thoát ly” khỏi Washington trong lĩnh vực công nghệ.

Trong tuần này, Liên minh châu Âu đã công bố kế hoạch giảm phụ thuộc vào công nghệ của Mỹ và châu Á, trong đó ưu tiên các doanh nghiệp châu Âu trong những hợp đồng công nhạy cảm nhất liên quan đến điện toán đám mây và Trí tuệ Nhân tạo.

Khi được hỏi về kế hoạch này tại Diễn đàn An ninh Kinh tế Brussels ở thủ đô của Bỉ, Đại sứ Puzder cho biết ông chưa nghiên cứu chi tiết nhưng nhìn chung lo ngại về hướng đi hiện nay.

Nhà ngoại giao Mỹ nêu rõ: “Tôi thực sự lo ngại khi châu Âu tìm cách tách rời khỏi Mỹ trong các vấn đề công nghệ này… Chúng ta đang trong cuộc chiến Trí tuệ Nhân tạo với Trung Quốc. Tôi cho rằng điều quan trọng đối với nền văn minh phương Tây là Mỹ phải giành chiến thắng.”

Ông lưu ý nếu Trung Quốc chiếm ưu thế, nước này có thể sử dụng lợi thế công nghệ theo hướng cưỡng ép về kinh tế, gây bất lợi cho châu Âu. Ông nhấn mạnh: “Điều quan trọng là châu Âu và Mỹ tiếp tục là đối tác của nhau.”

Đại sứ Mỹ cảnh báo châu Âu-nơi vẫn chưa sản sinh ra gã khổng lồ Trí tuệ Nhân tạo nào và đang phải gánh chịu chi phí năng lượng cao-đã bị tụt lại quá xa để có thể “tự mình bắt kịp” trong cuộc đua Trí tuệ Nhân tạo.

Ông chia sẻ: “Châu Âu có thể bắt kịp bằng cách hợp tác với Mỹ, và đó là điều chúng tôi hy vọng sẽ diễn ra.”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Công nhân làm việc tại một nhà máy ở Herten, Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nhập cư ròng vào Đức giảm mạnh, tới gần 50%

Việc nhập cư ròng giảm có thể tác động tới thị trường lao động Đức trong bối cảnh nền kinh tế nước này đối mặt với già hóa dân số, thiếu lao động lành nghề và nhu cầu thu hút nhân lực từ bên ngoài.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Kỷ nguyên Trí tuệ Nhân tạo giá rẻ đã kết thúc

Sự thay đổi trong cách sử dụng Trí tuệ Nhân tạo đang mở ra cơ hội cho một lớp doanh nghiệp mới, trong đó các nền tảng chuyên lựa chọn, điều phối và kết hợp nhiều mô hình Trí tuệ Nhân tạo khác nhau.