Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp, trưởng đoàn đàm phán Palestine SaebErakat cho biết Tổng thống Abbas và ông Mitchell đã thảo luận nhiều vấn đềliên quan đến các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Israel và Palestine.
Dự kiến, Tổngthống Abbas sẽ gặp lại ông Mitchell vào tối 8/5 hoặc sáng 9/5 để thông báo về câutrả lời cuối cùng của phía Palestine liên quan tới việc nối lại thương lượng vớiIsrael.
Ông Mitchell dự định trao cho Tổng thống Abbas thư của Tổng thống Mỹ Barack Obama, trong đó Mỹ cam kết thành lập một nhà nướcPalestine vàthực hiện biện pháp cụ thể đối với bên có những hành động khiêu khích trong quátrình đàm phán.
Theo ông Erakat, ban lãnh đạo Palestine thực sự muốn dành cơ hộicho các nỗ lực của ông Mitchell và chính quyền Mỹ nhằm khởi động lại tiến trìnhhòa bình đang bị ngưng trệ. Ban Chấp hành Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) dựkiến họp trong ngày 8/5 để thống nhất về mặt nguyên tắc việc nối lại đàm phánvới Israel.
Tuy nhiên, ông Erakat cảnh báo rằng nếu Israel tiếp tục các hànhđộng khiêu khích như tiếp tục mở rộng các khu định cư Do Thái ở khu Bờ Tây vàĐông Jerusalem cũng như thực hiện các biện pháp an ninh chống lạingười Palestine, cuộc đàm phán sẽ ngừng ngay lập tức. Ông đồng thời kêu gọiIsrael tuân thủ các cam kết hòa bình và những hiệp ước đã ký với Palestine.
Chính quyền Palestine cho rằng các cuộc đàm phán với Israel phải giải quyết tậngốc rễ các vấn đề, đặc biệt là vấn đề biên giới của nhà nước Palestine trongtương lai và việc Israel phải rút khỏi tất cả các vùng lãnh thổ Palestine bịchiếm đóng.
Trước đó, ngày 7/5, ông Mitchell đã gặp Tổng thống Israel ShimonPeres, Ngoại trưởng Avigdor Lieberman, nhà lãnh đạo đối lậpTzipi Livni và lần thứ hai gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu kể từ khi ông trở lại khu vực ngày 3/5 để thúcđẩy các nỗ lực nối lại đàm phán Israel-Palestine./.