Mỹ tiếp tục đẩy mạnh tấn công lực lượng Houthi tại Yemen

Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ (CENTCOM) khẳng định, kể từ khi bắt đầu chiến dịch, quân đội Mỹ đã tấn công hơn 800 mục tiêu tại Yemen, loại khỏi vòng chiến đấu hàng trăm thành viên Houthi.

Cảnh đổ nát sau vụ không kích của Mỹ tại Sanaa, Yemen, ngày 27/4/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Cảnh đổ nát sau vụ không kích của Mỹ tại Sanaa, Yemen, ngày 27/4/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông-Bắc Phi, ngày 27/4, quân đội Mỹ cho biết đã tấn công hơn 800 mục tiêu liên quan lực lượng Houthi ở Yemen từ ngày 15/3 đến nay trong một chiến dịch mang tên “Rough Rider,” nhằm gây sức ép buộc lực lượng này chấm dứt mối đe dọa đối với các tàu thuyền ở Biển Đỏ và Vịnh Aden.

Trong một tuyên bố, Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ (CENTCOM) khẳng định, kể từ khi bắt đầu chiến dịch trên, quân đội Mỹ đã tấn công hơn 800 mục tiêu tại Yemen, loại khỏi vòng chiến đấu hàng trăm thành viên Houthi, bao gồm cả các thủ lĩnh, chỉ huy của nhóm này. Các cuộc không kích cũng đã phá hủy nhiều cơ sở chỉ huy và kiểm soát, hệ thống phòng không, cơ sở sản xuất vũ khí tiên tiến và các địa điểm tàng trữ vũ khí của Houthi.

Theo CENTCOM, bất chấp các cuộc không kích, Houthi vẫn tiếp tục tuyên bố tấn công cả tàu Mỹ và Israel. Tuy nhiên, các hoạt động quân sự của Mỹ đã làm giảm đáng kể tốc độ và hiệu quả của các cuộc oanh kích do Houthi thực hiện. Cụ thể, số vụ phóng tên lửa đạn đạo của Houthi đã giảm 69%; số lượng cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tự sát cũng giảm 55%.

CENTCOM khẳng định rằng "các lực lượng Mỹ sẽ tiếp tục gia tăng áp lực cho đến khi đạt được mục tiêu là khôi phục quyền tự do hàng hải và sự răn đe của Mỹ trong khu vực."

Trước đó ngày 25/4, lực lượng Houthi thông báo các máy bay chiến đấu của Mỹ đã tiến hành 1.200 cuộc không kích nhằm vào Yemen kể từ giữa tháng 3 vừa qua, khiến hàng trăm dân thường thương vong và phá hủy cơ sở hạ tầng trên diện rộng.

Trong diễn biến liên quan, đêm 27/4, ít nhất 8 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ vào thủ đô Sanaa do Houthi kiểm soát ở Yemen.

Theo tuyên bố của các cơ quan y tế do Houthi điều hành, ngoài những nạn nhân xấu số, còn hàng chục người bị thương trong vụ không kích vào 3 ngôi nhà ở huyện Bani Al-Harith ở phía Bắc Sanaa. Hiện lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm với hy vọng còn người sống sót bên dưới các đống đổ nát của các công trình này.

Đài truyền hình al-Masirah do Houthi điều hành đã đưa tin trong suốt ngày 27/4, Mỹ đã tiến hành gần 20 cuộc không kích nhắm vào một số địa điểm trên khắp miền Bắc Yemen, bao gồm cả thủ đô Sanaa.

Mỹ đã nối lại các hoạt động quân sự nhằm vào Houthi ở Yemen từ ngày 15/3 sau khi Tổng thống Donald Trump ra lệnh tiến hành “hành động quân sự quyết đoán và mạnh mẽ” chống lại lực lượng này.

Ông cũng cảnh báo Washington sẽ tiếp tục thực hiện các bước đi như vậy cho đến khi Houthi ngừng mọi động thái gây ảnh hưởng đến hoạt động tự do hàng hải.

Trong khi đó, Houthi cũng tăng cường các cuộc không kích vào Israel cũng như lực lượng hải quân và thiết bị không người lái của Mỹ hoạt động ở Biển Đỏ, nhằm phản đối cuộc xung đột giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas tại Dải Gaza./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.