Mỹ tiếp tục thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn ở Yemen

Truyền thông khu vực Trung Đông dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Đặc phái viên Mỹ về Yemen Tim Lenderking sẽ tiếp tục các nỗ lực của Mỹ để giúp thúc đẩy hòa bình ở Yemen.
Mỹ tiếp tục thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn ở Yemen ảnh 1Hiện trường một vụ đánh bom xe ở Aden, Yemen. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Đặc phái viên Mỹ về Yemen - ông Tim Lenderking ngày 25/7 đã tới Trung Đông, nơi ông sẽ thăm Saudi Arabia và Jordan để tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm hỗ trợ thỏa thuận ngừng bắn do Liên hợp quốc làm trung gian ở Yemen.

Chuyến công du Trung Đông của ông Lenderking diễn ra sau chuyến thăm mới đây của Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Israel và Saudi Arabia.

Cuộc xung đột Yemen là một trong những chủ đề nổi bật trong các cuộc thảo luận giữa ông Biden và các nhà lãnh đạo Arab.

[EU kêu gọi các bên tham chiến tại Yemen gia hạn thỏa thuận ngừng bắn]

Truyền thông khu vực Trung Đông dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ông Lenderking sẽ tiếp tục các nỗ lực của Mỹ để giúp thúc đẩy hòa bình ở Yemen.

Trong chuyến công tác tới Trung Đông lần này, ông Lenderking sẽ tập trung vào việc mở rộng và kéo dài thỏa thuận ngừng bắn hiện nay giữa các phe phái đối địch tại Yemen, với mục tiêu hướng tới một tiến trình hòa bình toàn diện và bao trùm hơn, cũng như đạt được một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài tại quốc gia Trung Đông này.

Liên hợp quốc đã làm trung gian cho một thỏa thuận ngừng bắn 2 tháng ở Yemen, có hiệu lực từ ngày 2/4, sau đó được gia hạn thêm 2 tháng vào tháng 6/2022. Đây là thỏa thuận ngừng bắn trên toàn quốc đầu tiên tại Yemen sau 6 năm xung đột.

Thỏa thuận ngừng bắn kêu gọi mở lại các tuyến đường xung quanh thành phố Taez ở phía Tây Nam và các nơi khác ở Yemen.

Taez, thành phố lớn thứ 3 của Yemen và là thủ phủ của tỉnh cùng tên, đã bị lực lượng Houthi phong tỏa từ năm 2016.

Lực lượng Houthi đã từ chối 2 đề xuất của Liên hợp quốc về việc chấm dứt phong tỏa thành phố này.

Ngày 23/7 vừa qua, lực lượng Houthi đã nã pháo vào một khu dân cư ở thành phố Taez, khiến 1 trẻ em thiệt mạng và 10 người bị thương.

Đặc phái viên Liên hợp quốc về Yemen Hans Grundberg ngày 24/7 đã lên án cuộc tấn công này của Houthi./.

(TTXVN/ Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục