Mỹ tìm cách duy trì liên lạc với Trung Quốc bất chấp căng thẳng

Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington sẽ tiếp tục tìm kiếm một đường dây liên lạc cởi mở và mang tính xây dựng cho dù Bắc Kinh đã đóng cửa một số kênh liên lạc và hợp tác chính.
Mỹ tìm cách duy trì liên lạc với Trung Quốc bất chấp căng thẳng ảnh 1Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Vedant Patel. (Nguồn: news.ucr.edu)

Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Vedant Patel ngày 24/8 cho biết các kênh ngoại giao với Trung Quốc vẫn mở ngay cả sau khi Bắc Kinh tuyên bố cắt đứt hợp tác với Washington trong các lĩnh vực như biến đổi khí hậu và chống ma túy.

Ông Patel nói: "Thứ trưởng Ngoại giao (Wendy) Sherman đã gặp Đại sứ (Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa) tại Mỹ (Tần Cương)… hôm 23/8. Chúng tôi đã và sẽ tiếp tục duy trì các đường dây liên lạc cởi mở với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Bắc Kinh đã đóng cửa một số kênh liên lạc và hợp tác chính trong một số vấn đề quan trọng ảnh hưởng đến toàn thế giới.

[Khả năng diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh trực tiếp Mỹ-Trung tháng 11 tới]

Nhưng Mỹ sẽ tiếp tục tìm kiếm một đường dây liên lạc cởi mở và mang tính xây dựng để quản lý những khác biệt, đặc biệt là trong những thời điểm căng thẳng.”

Theo ông Patel, Mỹ tiếp tục thực hiện “các bước đi bình tĩnh và kiên quyết” để duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực, đồng thời ủng hộ Đài Loan phù hợp với chính sách “Một Trung Quốc” lâu nay của Washington./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nguy cơ đóng cửa Chính phủ Mỹ vẫn hiệu hữu

Nếu không đạt được thỏa thuận đưa ngân sách DHS vào một gói tài trợ riêng cùng quốc phòng, các bộ khác, thời hạn tài trợ hiện tại hết vào 30/1, Mỹ có thể đối diện một đợt chính phủ đóng cửa một phần.

Hành khách tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ thu hồi hơn 100.000 thị thực trong năm 2025

Các đối tượng bị thu hồi thị thực phần lớn liên quan tới các trường hợp du lịch và thương mại lưu trú quá hạn cho phép, vốn từ lâu được xem là một lỗ hổng lớn trong hệ thống kiểm soát di trú của Mỹ.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.