Theo kế hoạch, trong chuyến thăm Tajikistan một ngày, bà H.Clinton sẽ cócuộc thảo luận với Tổng thống nước chủ nhà Emomali Rahmon về tình trạng tội phạmma túy và hoạt động của các phần tử Hồi giáo cực đoan tại Trung Á. Dự kiến,Uzbekistan sẽ là chặng dừng chân tiếp theo của quan chức Mỹ trong ngày 22/10.
Mục tiêu lớn nhất trong chuyến công du này của người đứng đầu ngành ngoạigiao Mỹ là thúc đẩy sự hội nhập đầy đủ của Afghanistan trong khu vực, đẩy nhanhtiến trình tái thiết tại nước này cũng như tăng cường hợp tác an ninh đối phóvới chủ nghĩa cực đoan và khủng bố trong khu vực.
Cùng công du với Ngoại trưởng H.Clinton còn có nhiều quan chức cấp caotrong các cơ cấu sức mạnh của Mỹ như Giám đốc Cục Tình báo Trung ương (CIA) củaMỹ David Petraeus, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân MartinDempsey....
Liên quan tới tình hình an ninh tại Afghanistan và Pakistan cùng sự xuấthiện của mạng lưới khủng bố Haqqani, phát biểu tại một hội nghị bàn tròn với cácnhà báo làm truyền hình của Pakistan ngày 21/10, Ngoại trưởng H.Clinton cho biếtMỹ đã có cuộc gặp mang tính thăm dò với đại diện mạng lưới trên trong mùa Hè vừaqua, trước khi xảy ra hai cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào người Mỹ ởAfghanistan.
Theo bà, các quan chức Pakistan đã giúp xúc tiến một cuộc gặp nhưvậy nhằm tăng cường khả năng phối hợp ba bên giữa Mỹ, Pakistan và Afghanistan./.