Mỹ tuyên bố hỗ trợ Syria chứ không phải Tổng thống Assad

Mỹ cho biết nước này đang phối hợp cùng các đối tác nhằm cung cấp viện trợ cho Syria sau trận động đất, song kiên quyết phản đối hoạt động hợp tác với chính quyền Damascus.
Mỹ tuyên bố hỗ trợ Syria chứ không phải Tổng thống Assad ảnh 1Ngoại trưởng Antony Blinken. (Ảnh: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 7/2 tuyên bố nước này đang phối hợp cùng các đối tác nhằm cung cấp viện trợ cho Syria sau trận động đất, song kiên quyết phản đối hoạt động hợp tác với chính quyền Damascus.

Ngoài ra, Mỹ còn hy vọng cung cấp viện trợ bổ sung cho Thổ Nhĩ Kỳ sau khi triển khai hai nhóm cứu hộ tới quốc gia đồng minh NATO này.

[Các nước hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria]

Trả lời báo giới sau cuộc gặp với người đồng cấp Áo, ông Blinken nêu rõ: "Ở ngay tại Syria, chúng tôi có các đối tác nhân đạo do Mỹ tài trợ đang phối hợp hỗ trợ cứu nạn. Chúng tôi cam kết cung cấp sự hỗ trợ để giúp người dân Syria khắc phục hậu quả sau thảm họa. Tôi muốn nhấn mạnh rằng những khoản tiền này sẽ đến tay người dân Syria, chứ không phải chính quyền. Điều đó sẽ không thay đổi," ông Blinken nói.

Lâu nay Mỹ từ chối bình thường hóa quan hệ với Tổng thống Syria Bashar al-Assad hay cung cấp bất kỳ viện trợ tái thiết trực tiếp nào cho quốc gia Arab này.

Trong vòng năm qua, chính quyền Tổng thống Assad đã khôi phục quan hệ với các quốc gia Arab khác cũng như Thổ Nhĩ Kỳ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục