Mỹ và Mexico ký kết ba thỏa thuận về đẩy mạnh hợp tác biên giới

Hai nước đã ký ba thỏa thuận nhằm cải thiện thủ tục thuế quan song phương và đẩy mạnh lưu thông các sản phẩm nông nghiệp xuyên đường biên giới dài gần 3.220km giữa hai quốc gia láng giềng này.
Mỹ và Mexico ký kết ba thỏa thuận về đẩy mạnh hợp tác biên giới ảnh 1Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kirstjen Nielsen (trái) và Ngoại trưởng Mexico Luis Videgaray. (Nguồn: Reuters)

Theo Reuters, ngày 26/3, Mexico và Mỹ cho biết hai nước đã ký ba thỏa thuận nhằm cải thiện thủ tục thuế quan song phương và đẩy mạnh lưu thông các sản phẩm nông nghiệp xuyên đường biên giới dài gần 3.220km giữa hai quốc gia láng giềng này.

Trong cuộc họp báo chung với Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kirstjen Nielsen, Ngoại trưởng Mexico Luis Videgaray nhấn mạnh thỏa thuận đầu tiên này nhằm thúc đẩy hợp tác để ngăn chặn buôn lậu xuyên biên giới.

[Mexico khẳng định không trả tiền xây tường biên giới của ông Trump]

Với thỏa thuận thứ hai, hai bên đã nhất trí thực hiện đầy đủ các chương trình kiểm tra hàng hóa giữa hai nước, vốn có kim ngạch thương mại song phương trị giá 500 tỷ USD mỗi năm. Cuối cùng, hai nước đã ký một thỏa thuận thúc đẩy kinh doanh các mặt hàng nông nghiệp.

Về phần mình, bà Nielsen cho hay Mỹ và Mexico đang đàm phán khoảng 20 bản ghi nhớ (MoU) và ý định thư khác./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nguy cơ đóng cửa Chính phủ Mỹ vẫn hiệu hữu

Nếu không đạt được thỏa thuận đưa ngân sách DHS vào một gói tài trợ riêng cùng quốc phòng, các bộ khác, thời hạn tài trợ hiện tại hết vào 30/1, Mỹ có thể đối diện một đợt chính phủ đóng cửa một phần.

Hành khách tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ thu hồi hơn 100.000 thị thực trong năm 2025

Các đối tượng bị thu hồi thị thực phần lớn liên quan tới các trường hợp du lịch và thương mại lưu trú quá hạn cho phép, vốn từ lâu được xem là một lỗ hổng lớn trong hệ thống kiểm soát di trú của Mỹ.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.