Mỹ và Taliban trao đổi tù nhân tại sân bay Kabul của Afghanistan

Lực lượng Taliban đã trao trả cho phía Mỹ một cựu lính hải quân bị giam giữ hơn 2 năm qua để đổi lấy việc Washington phóng thích một thành viên chủ chốt của phong trào này.
Mỹ và Taliban trao đổi tù nhân tại sân bay Kabul của Afghanistan ảnh 1Taliban đã trao trả một cựu binh Hải quân Mỹ bị giam giữ hơn hai năm cho Washington để đổi lấy việc trả tự do cho một thành viên chủ chốt của chế độ Taliban. (Nguồn: paudal.com)

Theo Reuters, Bộ trưởng Ngoại giao Afghanistan Amir Khan Muttaqi cho biết Mỹ và Taliban đã hoàn tất một cuộc trao đổi tù nhân trong ngày 19/9 tại sân bay Kabul, Afghanistan, trong đó Taliban trao cho Mỹ một cựu lính hải quân bị giam giữ hơn 2 năm để đổi lấy việc phóng thích một thành viên chủ chốt của phong trào này.

Theo ông Muttaqi, cựu lính hải quân Mỹ Mark Frerichs - bị bắt cóc vào năm 2020 - đã được đổi lấy Bashar Noorzai, một lãnh chúa và là cộng sự của Taliban bị bỏ tù 17 năm tại Mỹ về tội buôn lậu heroin.

[Taliban đạt thỏa thuận với GAAC về vận hành sân bay ở Afghanistan]

Việc trao đổi trên diễn ra sau các cuộc đàm phán kéo dài và Frerichs đã được trao cho một phái đoàn Mỹ.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết khi bị bắt cóc, cựu binh Hải quân Mỹ này đang làm việc tại Afghanistan với tư cách một kỹ sư dân sự trong các dự án xây dựng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục