Nam Phi: 21 người tử vong trong quán rượu nghi do rò rỉ khí gas

Hầu hết các nạn nhân đều là thanh thiếu niên, trong đó có một số trẻ em mới 13 tuổi, 17 người trong số này được tìm thấy đã tử vong tại chỗ trong quán rượu này; 4 người khác tử vong tại bệnh viện.
Nam Phi: 21 người tử vong trong quán rượu nghi do rò rỉ khí gas ảnh 1Hiện trường vụ việc. (Nguồn: straitstimes.com)

Rò rỉ khí gas có thể là nguyên nhân khiến 21 người tử vong trong một quán rượu tại bờ biển phía Đông ở Nam Phi hồi cuối tuần trước.

Một nguồn tin thân cận với cuộc điều tra ngày 29/6 cho biết các nhà điều tra đang đưa ra giả thiết rằng các nạn nhân bị ngộ độc do hít phải khí gas bị rò rỉ. Nơi xảy ra vụ việc là một phòng ở tầng trệt thiếu hệ thống thông gió.

Theo nguồn tin này, lực lượng chức năng đang làm xét nghiệm để xác định liệu các nạn nhân bị ngộ độc khí CO hay không, đồng thời làm rõ khí gas bị rò rỉ là do việc đốt khí propane hoặc sản phẩm xăng dầu khác bên trong quán rượu.

Nguồn tin giấu tên nói rõ các nhà điều tra đã phát hiện chất hóa học lạ từ các thi thể, xong chưa xác định cụ thể chất nào.

[Rò rỉ khí độc ở Jordan khiến hàng trăm người thương vong]

Theo điều tra ban đầu, hầu hết các nạn nhân đều là thanh thiếu niên, trong đó có một số trẻ em mới 13 tuổi, 17 người trong số này được tìm thấy đã tử vong tại chỗ trong quán rượu này, trong khi 4 người khác tử vong tại bệnh viện sau đó.

Trong số các nạn nhân có 13 trẻ em trai và 8 trẻ em gái. Giới chức Nam Phi cho biết ngoài những trường hợp tử vong, 31 người khác đã phải nhập viện với các triệu chứng như đau lưng, tức ngực, nôn mửa và đau đầu.

Tuy nhiên, hầu hết những người này đã được xuất viện vào ngày 26/6 và còn 2 người vẫn đang phải điều trị. Giới chức trách đã bác bỏ nguyên nhân gây tử vong là do giẫm đạp vì trên các thi thể không có dấu hiệu của các vết thương hở./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục