New Zealand: Bộ trưởng bị cách chức vì có mối quan hệ 'không rõ ràng'

Bộ trưởng Di trú New Zealand Iain Lees-Galloway đã bị cách chức sau khi mối quan hệ không phù hợp của ông với nhân viên bị tiết lộ từ một bên thứ 3.
New Zealand: Bộ trưởng bị cách chức vì có mối quan hệ 'không rõ ràng' ảnh 1Bộ trưởng Di trú New Zealand Iain Lees-Galloway. (Nguồn: bulletinmail.com)

Theo THX, ngày 22/7, Bộ trưởng Di trú New Zealand Iain Lees-Galloway đã bị cách chức sau khi mối quan hệ không phù hợp của ông với nhân viên bị tiết lộ từ một bên thứ 3.

Phát biểu họp báo, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho hay bà đã miễn nhiệm tư cách bộ trưởng của ông Lees-Galloway.

Bà Ardern nói rằng văn phòng của bà đã nhận được một bức thư điện tử của bên thứ 3 cáo buộc ông Lees-Galloway có mối quan hệ không phù hợp với một cựu nhân viên từng làm việc tại bộ trên.

Theo bà, trước những cáo buộc này, ông Lees-Galloway đã thừa nhận và chịu hoàn toàn trách nhiệm về hành động của mình, đồng thời quyết định sẽ không tranh cử ghế nghị sỹ trong cuộc bầu cử sắp tới. 

Ông Lees-Galloway cũng sẽ từ bỏ tư cách nghị sỹ trong cuộc bầu cử này./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục