New Zealand gọi vụ xả súng 2 đền thờ Hồi giáo là tấn công khủng bố

Thủ tướng Australia cho biết kẻ xả súng đẫm máu tại hai đền thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch ở New Zealand ngày 15/3/2019 là phần tử cực đoan quá khích theo đường lối cánh hữu và ủng hộ khủng bố.
New Zealand gọi vụ xả súng 2 đền thờ Hồi giáo là tấn công khủng bố ảnh 1(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết kẻ xả súng đẫm máu tại hai đền thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch ở New Zealand ngày 15/3/2019 là phần tử cực đoan quá khích theo đường lối cánh hữu và ủng hộ khủng bố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục