New Zealand tưởng niệm 12 năm thảm họa động đất tại Christchurch

Buổi lễ tại Đài tưởng niệm quốc gia Canterbury Earthquake bắt đầu với 1 phút mặc niệm vào đúng 12 giờ 51 (giờ địa phương) - đúng thời điểm xảy ra trận động đất.
New Zealand tưởng niệm 12 năm thảm họa động đất tại Christchurch ảnh 1Ông bà Kikuo và Chizuko Suzuki tại lễ tưởng niệm. (Nguồn: Kyodo)

Ngày 22/2, New Zealand đã tổ chức lễ tưởng niệm 12 năm sau trận động đất kinh hoàng tại thành phố Christchurch.

Nhiều gia đình nạn nhân đã trở về từ nước ngoài để tham dự buổi lễ sau 3 năm chịu ảnh hưởng của các biện pháp hạn chế chống dịch COVID-19.

Buổi lễ tại Đài tưởng niệm quốc gia Canterbury Earthquake bắt đầu với 1 phút mặc niệm vào đúng 12 giờ 51 (giờ địa phương) - đúng thời điểm xảy ra trận động đất.

[New Zealand tưởng niệm 10 năm trận động đất kinh hoàng ở Christchurch]

Buổi lễ bao gồm nhiều nghi thức tượng trưng nhằm xoa dịu nỗi đau của các thân nhân và tưởng nhớ những người đã khuất, như đặt vòng hoa tại các bia mộ của Nghĩa trang Tưởng niệm Avonhead và thả hoa trôi trên sông Avon.

Cặp vợ chồng Kikuo và Chizuko Suzuki có con gái tên Yoko, là một trong số các nạn nhân của trận động đất.

Mỗi năm, ông bà đều đến thành phố Christchurch từ thành phố Nagoya (Nhật Bản) để tham gia lễ tưởng niệm, song do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên họ đã không trở lại New Zealand trong 3 năm.

Đại sứ Nhật Bản tại New Zealand Koichi Ito cũng tham dự buổi lễ nhằm tưởng nhớ những người đã khuất.

Chia sẻ nỗi đau mất mát với các gia đình, ông Ito cho biết: "12 năm có thể là một khoảng thời gian dài đối với nhiều người, song đối với các gia đình phải hứng chịu nỗi đau thì thời gian như đã ngưng."

Trận động đất có độ lớn 6,3 xảy ra ngày 22/2/2011 là thảm họa thiên tai tồi tệ nhất New Zealand trong vòng 80 năm, cướp đi sinh mạng của 185 người và phá hủy hàng nghìn nhà cửa.

Gần 2/3 trong số các nạn nhân thiệt mạng bên trong tòa nhà Đài truyền hình Canterbury bị đổ sập do động đất.

Ngoài công dân New Zealand, có 87 người nước ngoài thiệt mạng trong động đất này gồm công dân Australia, Trung Quốc, Nhật Bản và Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cổng vào Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Hàn Quốc: Rực rỡ Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Lễ hội mang chủ đề “Ánh sáng của tôi, Giấc mơ của chúng ta, Phép màu của Seoul” trưng bày hơn 400 tác phẩm điêu khắc ánh sáng, nghệ thuật đa phương tiện, được bố trí trong 4 khu vực theo chủ đề.

Trụ trì chùa Kiyomizu ở Kyoto (Nhật Bản) Seihan Mori viết chữ Hán "kuma" (nghĩa là gấu) bằng bút lông thư pháp tại sự kiện chữ Hán của năm, ngày 12/12/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản chọn “Gấu” là chữ Hán của năm 2025

Sự gia tăng chưa từng có của các vụ gấu tấn công cùng loạt vấn đề xã hội liên quan đến loài vật này, đã khiến chữ “Hùng” (nghĩa là Gấu) dẫn đầu cuộc bình chọn chữ Hán của năm 2025 tại Nhật Bản.