Nga cáo buộc Israel đứng sau vụ không kích căn cứ không quân Syria

Quân đội Nga ngày 9/4 cho biết 2 máy bay chiến đấu F-15 của Israel đã thực hiện các vụ không kích nhằm vào một căn cứ quân sự tại Syria trước đó cùng ngày.
Nga cáo buộc Israel đứng sau vụ không kích căn cứ không quân Syria ảnh 1Vị trí căn cứ quân sự của Syria bị không kích. (Nguồn: dailymail.co.uk)

Reuters và hãng thông tấn Interfax đưa tin, quân đội Nga ngày 9/4 cho biết 2 máy bay chiến đấu F-15 của Israel đã thực hiện các vụ không kích nhằm vào một căn cứ quân sự tại Syria trước đó cùng ngày.

Hãng tin trên dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các máy bay chiến đấu Israel đã thực hiện vụ không kích từ không phận Liban và hệ thống phòng thủ Syria đã bắn hạ 5 trong số 8 tên lửa được phóng đi từ các máy bay này.

Khi được hỏi về tuyên bố của Nga, một người phát ngôn của quân đội Israel không đưa ra bình luận gì.

Truyền hình nhà nước Syria cùng ngày đã cho rằng Mỹ đứng sau vụ không kích này, vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Damascus phải "trả giá đắt" về vụ tấn công hóa học tại Đông Ghouta./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục