Nga có thể một mình hoàn thành nhà máy điện hạt nhân tại Thổ Nhĩ Kỳ

Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak cho biết nước này có thể hoàn thành việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân Akkuyu của Thổ Nhĩ Kỳ ngay cả khi dự án này không thể thu hút thêm các nhà đầu tư khác.
Nga có thể một mình hoàn thành nhà máy điện hạt nhân tại Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 1Lễ khởi công công trình xây dựng nhà máy điện hạt nhân Akkuyu ở tỉnh Mersin. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 6/4, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak cho biết nước này có thể hoàn thành việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân Akkuyu của Thổ Nhĩ Kỳ ngay cả khi dự án này không thể thu hút thêm các nhà đầu tư khác.

Ông Novak khẳng định: "3 tỷ USD đã được đầu tư. Nếu họ không tìm thấy nhà đầu tư khác, công ty Akkuyu Nuclear sẽ xây dựng nhà máy này." 

[Nga hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên]

Akkuyu Nuclear là công ty thuộc Tập đoàn năng lượng nguyên tử quốc gia Nga Rosatom. Phía Nga khẳng định Rosatom đã tìm kiếm các nhà đầu tư cho 49% vốn trong dự án nhà máy điện hạt nhân Akkuyu.

Theo kế hoạch, Rosatom và các đối tác sẽ cung cấp tài chính cho dự án này, trong đó có cả các khoản cho vay từ các ngân hàng và các cơ quan về xuất nhập khẩu.

Hôm 3/4, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã dự lễ khởi công xây dựng nhà máy điện Akkuyu. Đây là nhà máy điện hạt nhân đầu tiên tại Thổ Nhĩ Kỳ. Buổi lễ được tổ chức ở tỉnh miền Nam Mersin./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục