Nga gia hạn lệnh hạn chế các nhà đầu tư từ "các nước không thân thiện"

Lệnh cấm các nhà đầu tư từ “các nước không thân thiện” bán cổ phần trong một số doanh nghiệp và ngân hàng chiến lược của Nga, sẽ được kéo dài đến cuối năm 2025.

Quang cảnh Trung tâm Thương mại Quốc tế ở Moskva, Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Quang cảnh Trung tâm Thương mại Quốc tế ở Moskva, Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo sắc lệnh được gia hạn ngày 19/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin quyết định kéo dài đến cuối năm 2025 lệnh cấm các nhà đầu tư từ “các nước không thân thiện” bán cổ phần trong một số doanh nghiệp và ngân hàng chiến lược của Nga.

Ban đầu, sắc lệnh được ban hành và có hiệu lực ngày 5/8/2022 để đáp lại các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm vào Nga sau khi Moskva tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hồi tháng 2/2022.

Lệnh cấm của Nga lẽ ra hết hiệu lực vào ngày 31/12/2022, song sau đó được gia hạn đến cuối năm 2023 và tiếp tục được gia hạn theo động thái mới nhất.

Giao dịch chỉ có thể được thực hiện khi có sự cho phép đặc biệt của Tổng thống. Lệnh cấm được áp dụng đối với các giao dịch làm thay đổi cơ cấu sở hữu, vốn điều lệ hoặc việc triển khai dự án đầu tư của các doanh nghiệp Nga.

Các biện pháp này cũng hạn chế các nhà đầu tư “không thân thiện” bán cổ phần trong các doanh nghiệp chiến lược, cũng như những doanh nghiệp sản xuất và bảo trì thiết bị cho khu tổ hợp nhiên liệu và năng lượng, cung cấp nhiệt và điện năng hoặc lọc dầu.

Bên cạnh đó, sắc lệnh cũng ngăn các nhà đầu tư từ “các nước không thân thiện” bán cổ phần trong các dự án dầu Sakhalin-1 tại vùng Viễn Đông và Kharyaga tại Khu tự trị Nenets./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục