Nga không loại trừ hạn chế biên độ giao dịch ngoại tệ

Phó Thống đốc Ngân hàng trung ương Nga cho biết ngân hàng này không loại trừ khả năng hạn chế biên độ giữa giá mua và bán ngoại tệ tại các điểm giao dịch.
Nga không loại trừ hạn chế biên độ giao dịch ngoại tệ ảnh 1Bảng quy đổi tỷ giá ngoại tệ với đồng Rúp tại trung tâm thủ đô Moskva ngày 6/11. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng tin Interfax ngày 18/12 dẫn lời Phó Thống đốc Ngân hàng trung ương Nga, ông Mikhail Sukhov cho biết ngân hàng này không loại trừ khả năng hạn chế biên độ giữa giá mua và bán ngoại tệ tại các điểm giao dịch.

Khi được phóng viên hỏi về khả năng trên, ông Sukhov nói: "Tôi cho rằng chúng tôi sẽ theo dõi sát sao các hoạt động này được ghi nhận như thế nào, vì đương nhiên chúng cần dẫn tới những hệ quả thuế cho ngân hàng sử dụng những biên độ như vậy."

Ngày 16/12, hay còn gọi là "Thứ Ba đen tối" ở Nga, trong thời gian làm việc của sàn giao dịch Moskva, đồng rúp rơi xuống mức thấp kỷ lục so với USD (80,1 rúp/USD) và euro (100,74 rúp/euro), mặc dù Ngân hàng trung ương Nga đã tăng lãi suất chủ chốt lên 17%.

Trong hai phiên tiếp theo, tỷ giá hối đoái giảm tới 25%. Ngày 18/12, sau tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin về đầu cơ, tỷ giá với đồng USD và euro cũng đã "hạ nhiệt"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva. (Nguồn: THX/TTXVN)

IMF dự kiến trình gói hỗ trợ mới cho Ukraine

IMF cho biết gói hỗ trợ mới sẽ giúp Kiev huy động thêm nguồn tài chính từ các tổ chức quốc tế khác trong bối cảnh vẫn phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn do xung đột kéo dài.