Nga lấy làm tiếc vì Mỹ cản trở giải quyết khủng hoảng nhân đạo Syria

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov ngày 1/10 cho biết Nga lấy làm tiếc trước những âm mưu của Washington cản trở việc giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Syria.
Nga lấy làm tiếc vì Mỹ cản trở giải quyết khủng hoảng nhân đạo Syria ảnh 1Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov. (Nguồn: AP)

Sputnik đưa tin, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov ngày 1/10 cho biết Nga lấy làm tiếc trước những âm mưu của Washington cản trở việc giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Syria.

Phát biểu với báo giới, nhà ngoại giao Nga nêu rõ: "Chúng tôi lấy làm tiếc khi vấn đề nhân đạo cấp bách không thể được giải quyết, xét ở mức độ rộng lớn, là do chương trình nghị sự của Washington khác rất nhiều so với của chúng tôi và trên thực tế không hình dung ra việc bình thường hóa tại Syria."

Nhận định trên được ông Ryabkov đưa ra ngay sau khi trung tâm điều phối chung Nga-Syria về hồi hương người tị nạn cáo buộc Washington cản trở hoạt động tái định cư của những người tị nạn từ trại Rukban của Syria vốn được đặt trong khu vực do Mỹ kiểm soát./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục