Nga nỗ lực ngăn tình hình xuống dốc sau các bước đi của Mỹ

Ngày 18/1, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Alexander Grushko cho biết, nước này đang phối hợp với các bên liên quan để ngăn đà xuống dốc của tình hình quốc tế xuất phát từ các bước đi do Mỹ tiến hành.
Nga nỗ lực ngăn tình hình xuống dốc sau các bước đi của Mỹ ảnh 1Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

TASS đưa tin, ngày 18/1, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Alexander Grushko cho biết, nước này đang phối hợp với các bên liên quan để ngăn đà xuống dốc của tình hình quốc tế xuất phát từ các bước đi do Mỹ tiến hành.

Phát biểu với báo giới, ông Grushko nêu rõ, Moskva sẵn sàng tiếp tục đối thoại để duy trì Hiệp ước Các Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF) với Washington cùng với các nước khác.

[Tổng thư ký Liên hợp quốc: Giữ lại Hiệp ước INF là việc rất quan trọng]

Ông Grushko nói: "Chúng tôi sẵn sàng mở rộng đối thoại với tất cả các bên có chung mối lo ngại về khả năng hiệp ước bị hủy bỏ. Đây là văn kiện đại diện cho một trong số ít các công cụ nhằm kiểm soát vũ khí và đảm bảo an ninh."

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức tận dụng mọi nguồn lực hiện có để ngăn sự xuống dốc của tình hình an ninh sau các bước đi mà Mỹ tiến hành"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục