Nga phản đối triển khai tên lửa của Mỹ tại Ba Lan

Thứ trưởng Ngoại giao Nga khẳng định việc triển khai lâu dài tên lửa Patriot của Mỹ ở Ba Lan sẽ vi phạm thỏa thuận giữa Nga-NATO.
Ngày 28/5, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko khẳng định việc triểnkhai lâu dài tên lửa Patriot của Mỹ ở Ba Lan sẽ vi phạm thỏa thuận cơ bản đượcký năm 1997 giữa Nga và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Ông Grushko nhấn mạnh "không gì có thể biện minh cho việc triển khai tên lửagần biên giới với Nga."

Theo thỏa thuận Nga-NATO, hai bên không được đóng các lực lượng vũ tranglâu dài ở các khu vực biên giới.

Trước đó, Mátxcơva đã yêu cầu Mỹ và Ba Lan giải thích rõ ràng về việc triểnkhai các tên lửa gần biên giới Nga.

Các tên lửa Patriot của Mỹ đã được đưa tới Ba Lan từ ngày 24/5 và được triểnkhai tại thị trấn Morag, gần biên giới Nga.

Sau năm 2012, hệ thống tên lửa nàysẽ được bổ sung thêm các tên lửa chiến đấu SM-3./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul. (Nguồn: Anadolu Agency/TTXVN)

EU đang thảo luận về các vấn đề của Ukraine

Trong khuôn khổ châu Âu, các bên liên quan đang thảo luận về 2 vấn đề gồm các cam kết bảo đảm an ninh cho Ukraine cùng một lộ trình chắc chắn và đáng tin cậy để Ukraine gia nhập EU.