Nga phát triển vũ khí mới đáp trả việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước ABM

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nước này chế tạo các vũ khí mới để đáp trả việc Mỹ quyết định rút khỏi Hiệp ước chống tên lửa đạn đạo (ABM).
Nga phát triển vũ khí mới đáp trả việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước ABM ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: AFP/Getty Images)

Sputnik đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nước này chế tạo các vũ khí mới để đáp trả việc Mỹ quyết định rút khỏi Hiệp ước chống tên lửa đạn đạo (ABM).

Phát biểu trong cuộc trả lời phòng vấn hãng tin Fox News ngày 16/7, ông Putin nhấn mạnh, những vũ khí này được chế tạo nhằm đáp trả việc Mỹ đơn phương rút khỏi Hiệp ước ABM.

Trong bài phát biểu trước Quốc hội Nga hồi tháng 3, ông Putin tuyên bố, Moskva đã phát triển một số vũ khí tối tấn, trong đó có một tên lửa siêu thanh đầy triển vọng và các tên lửa hành trình hoạt động bằng năng lượng hạt nhân. Ông nêu rõ, Nga không vi phạm bất cứ hiệp ước vũ khí nào và không có kế hoạch tấn công bất cứ ai.

[Cạnh tranh chính trị ở Mỹ cản trở cuộc gặp gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ]

Ngày 13/12/2002, Tổng thống Mỹ khi đó là George W. Bush đã công bố Washington sẽ đơn phương rút khỏi Hiệp ước ABM 1972 mà Mỹ hoàn thành với Liên Xô.

Hiệp ước này cấm các bên triển khai các hệ thống tên lửa chống đạn đạo có khả năng tấn công toàn bộ lãnh thổ của nhau cũng như tạo cơ sở cho khả năng phòng thủ tầm xa như vậy./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov phát biểu tại thủ đô Moskva. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga không có ý định gây chiến với châu Âu

Nga cáo buộc việc tịch thu tài sản quốc gia Nga là nguồn duy nhất còn lại để EU tài trợ cho cuộc xung đột ở Ukraine, dù đa số các nước thành viên thừa nhận chính sách này không hiệu quả.

Tân Thủ tướng Séc, ông Andrej Babis. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tân Thủ tướng Séc Andrej Babis tuyên thệ nhậm chức

Tỷ phú Babis tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Séc, khẳng định sẽ xây dựng chính phủ liên minh và tập trung giải quyết các vấn đề an ninh, kinh tế trong bối cảnh đất nước đứng trước nhiều thách thức.

Tàn tích của thành phố cổ có niên đại hơn 2.000 năm được phát hiện dưới nước, ngoài khơi bờ biển Alexandria, Ai Cập ngày 21/8/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ai Cập phát hiện xác tàu du lịch 2.000 năm tuổi

Theo Viện Khảo cổ học dưới nước châu Âu (IEASM), tàu du lịch này được tìm thấy tại cảng thuộc đảo Antirhodos, một hòn đảo cổ đã chìm sau các đợt động đất và sóng thần từng tàn phá bờ biển.