Nga quyết định lập căn cứ hải quân tại quần đảo tranh chấp với Nhật

Nga đã quyết định mở một căn cứ hải quân tại quần đảo do Nga kiểm soát và gọi là Nam Kuril mà Nhật Bản gọi là Vùng Lãnh thổ phương Bắc.
Nga quyết định lập căn cứ hải quân tại quần đảo tranh chấp với Nhật ảnh 1Một góc quần đảo tranh chấp mà phía Nga gọi là Nam Kuril và Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phó chủ tịch Ủy ban quốc phòng và an ninh Hội đồng Liên bang (Thượng viện Nga) Frants Klintsevych ngày 26/10 tuyên bố nước này đã quyết định mở một căn cứ hải quân tại quần đảo do Nga kiểm soát và gọi là Nam Kuril mà Nhật Bản gọi là Vùng Lãnh thổ phương Bắc.

Quyết định trên đang được triển khai. Theo ông Klintsevych, hiện giới hữu trách đang giải quyết “các vấn đề liên quan đến tổ chức.”

Hồi năm 2016, giới quân sự Nga cũng đã thông báo về kế hoạch thành lập một cơ sở đóng quân của tàu chiến và khôi phục sân bay tại đảo Matua. Sau đó, có thông báo chính thức Nga đã bố trí tại quần đảo Kuril giàn tên lửa bảo vệ bờ biển hiện đại Bal và Bastion.

Một sư đoàn pháo cao xạ cũng đã được Nga bố trí tại quần đảo này. Có tin hiện Nga đang phát triển hạ tầng cho giới quân sự tại Kuril./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục