Theo ông Miller, đến năm 2030, mức tiêu thụ năng lượng ở các nước APECsẽ tăng thêm 80% và kết quả các cuộc đàm phán tiến hành trong thờigian Hội nghị thượng đỉnh APEC sẽ là cơ sở cho quá trình liên kết nănglượng trong khu vực.
Ông cho biết thêm Chương trình khí đốt phương Đông mà Gazprom đang thực hiệncũng tạo điều kiện để Nga tăng công suất xuất khẩu khí đốt cho các nước trongkhu vực này. Ưu tiên hàng đầu của Gazprom trong việc xây dựng "hành lang" xuấtkhẩu khí đốt theo hướng Đông hiện nay chính là sản xuất khí hóa lỏng cung cấpcho các nước APEC.
Gazprom hiện là một bên tham gia dự án "Xakhalin 2", trong đó các nhà máy đầutiên về sản xuất khí hóa lỏng đã được xây dựng tại Nga để cung cấp cho các kháchhàng khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ngoài ra, tập đoàn này cũng đang xem xétkhả năng xây dựng các nhà máy mới sản xuất khí hóa lỏng tại khu vực Viễn Đông./.