Nga tiếp tục lùi thời hạn chót để Ukraine trả tiền khí đốt

Gazprom cho biết đã gia hạn thêm một ngày, tới 10/6 để Ukraine bắt đầu trả trước tiền mua khí đốt hoặc phải đối mặt với nguy cơ bị cắt nguồn cung.
Nga tiếp tục lùi thời hạn chót để Ukraine trả tiền khí đốt ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: ITAR-TASS)

AFP đưa tin ngày 4/6, tập đoàn khí đốt khổng lồ Gazprom của Nga cho biết đã gia hạn thêm một ngày, tới 10/6 để Ukraine bắt đầu trả trước tiền mua khí đốt hoặc phải đối mặt với nguy cơ bị cắt nguồn cung.

Thông cáo của Gazprom nêu rõ: “Theo đề nghị từ phía Ukraine, thời hạn chót để giải quyết vấn đề thanh toán đã được hoãn tới ngày 10/6 bởi ngày 9/6 là ngày nghỉ lễ tại Ukraine.”

Thông báo trên được đưa ra sau khi Giám đốc điều hành của Gazprom, ông Alexei Mille,r có các cuộc hội đàm với người đứng đầu công ty khí đốt Naftogaz của Ukraine là Andriy Kobolev tại Berlin (Đức).

Trước đó, Gazprom đã lùi thời hạn chót từ ngày 3/6 sang ngày 9/6 sau khi Kiev thanh toán 786 triệu USD, một phần khoản nợ tiền mua khí đốt của Nga mà Ukraine chưa trả.

Moskva đã tăng giá tiền bán khí đốt cho Kiev lên 500 USD/1.000 m3, mức giá cao nhất so với bất kỳ khách hàng nào của Gazprom tại châu Âu./.

Tin cùng chuyên mục