Nga triển khai hệ thống tên lửa S-300 tới biên giới Afghanistan

Đây là hệ thống tên lửa phòng không S-300 đầu tiên của Nga được triển khai tại biên giới Tajikistan-Afghanistan để đảm bảo việc phòng không cho căn cứ quân sự 201 của Nga.
Hệ thống S-300 của Nga trong lễ tổng duyệt diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng tại St. Petersburg, Nga, ngày 28/4/2014. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Hệ thống S-300 của Nga trong lễ tổng duyệt diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng tại St. Petersburg, Nga, ngày 28/4/2014. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hãng tin RBC dẫn nguồn tin thân cận từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết một hệ thống tên lửa phòng không S-300 lần đầu tiên được triển khai tới Tajikistan.

Nguồn tin thứ hai gần với Bộ này khẳng định việc triển khai hệ thống S-300 tới biên giới với Afghanistan.

Một trong hai nguồn tin này cho biết đây là hệ thống tên lửa S-300 đầu tiên sẽ được triển khai tại biên giới với Afghanistan, nơi Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế hoạt động.

Nguồn tin này lưu ý trong khu vực Trung Á, hệ thống S-300 mới chỉ được triển khai tại Kazakhstan.

[Israel: Các hệ thống S-300 của Syria đã đi vào hoạt động]

Theo nguồn tin này, hệ thống S-300 sẽ được triển khai tại Tajikistan để đảm bảo việc phòng không cho căn cứ quân sự 201 của Nga.

Trước đó, các hệ thống tên lửa phòng không S-400 và hệ thống pháo phòng không cùng tên lửa đất đối không Pantsir-S đã được vận chuyển từ Nga tới Serbia trong giai đoạn 2 của cuộc diễn tập phòng không Nga-Serbia mang tên Lá chắn Slavic 2019, được tổ chức từ 23-29/10.

Bộ Quốc phòng Nga lưu ý hệ thống S-400 cùng Pantsir-S sẽ lần đầu tiên tham gia các cuộc diễn tập quân sự tại nước ngoài.

Ngày 24/10, một đoạn video quay cảnh bốc dỡ hệ thống S-400 và Pantsir-S tại căn cứ không quân Batajnica ở Serbia đã được hãng tin tức Ruptly của Nga đăng tải./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: Yonhap)

"Google của xứ sở kim chi" thách thức Amazon và Google

Naver, tập đoàn sở hữu công cụ tìm kiếm thống trị tại Hàn Quốc, khẳng định là một đối tác mạnh mẽ cho các quốc gia đang e ngại sử dụng hệ thống đám mây của Mỹ hoặc Trung Quốc vì lý do an ninh.