Israel: Các hệ thống S-300 của Syria đã đi vào hoạt động

Ngày 30/6, Công ty chuyên phân tích các hình ảnh thu qua vệ tinh ImageSat International cho biết toàn bộ hệ thống phòng không S-300 của Syria dường như đã đi vào hoạt động.
Israel: Các hệ thống S-300 của Syria đã đi vào hoạt động ảnh 1Hình ảnh chụp vệ tinh mà phía Israel cho rằng Syria đã triển khai xong hệ thống phòng không S-300. (Nguồn: ImageSat International)

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, ngày 30/6, ImageSat International cho biết toàn bộ hệ thống phòng không S-300 của Syria dường như đã đi vào hoạt động.

Công ty chuyên phân tích các hình ảnh thu qua vệ tinh của Israel này cho rằng đây là thách thức lớn đối với khả năng của Tel Aviv trong việc tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các lực lượng của Iran và do Tehran hậu thuẫn tại Syria.

Đến thời điểm hiện nay, mới chỉ có 3 trong 4 bệ phóng loại tên lửa này được triển khai hoàn chỉnh tại căn cứ Masyaf, phía Tây Bắc Syria. Tuy nhiên, các bức ảnh vệ tinh mà công ty trên công bố cho thấy bệ phóng thứ tư đã sẵn sàng chỉ khoảng 9 tháng sau khi Nga cung cấp hệ thống phòng không S-300 cho Syria.

[Israel không kích các mục tiêu quân sự xung quanh thủ đô của Syria]

Trước đó, vào ngày 19/2, công ty ImageSat International cho biết hệ thống phòng không trên của Syria dường như đã đi vào hoạt động dựa trên các bức ảnh vệ tinh, nhưng bệ phóng thứ tư chưa hoàn chỉnh.

Israel đã đe dọa phá hủy hệ thống S-300 của Syria nếu hệ thống này được sử dụng để chống lại các máy bay chiến đấu của Tel Aviv, bất chấp hành động này có thể chịu sự trả đũa từ Nga.

Moskva tuyên bố cung cấp cho quân đội Syria hệ thống phòng không S-300 sau sự kiện quân đội Syria bắn nhầm một máy bay trinh sát của Nga trong một cuộc tấn công của Israel trong lãnh thổ Syria vào tháng 9/2018, khiến 15 quân nhân Nga thiệt mạng.

Nga cho rằng Israel phải chịu trách nhiệm cho vụ việc này vì phi công Israel đã sử dụng máy bay Nga làm "tấm khiên" chắn trong cuộc tấn công. Tuy nhiên, Israel bác bỏ cáo buộc của Nga, cho rằng máy bay Nga bị bắn hạ sau khi máy bay Israel đã rời khỏi khu vực máy bay Nga đang hoạt động.

Bên cạnh cung cấp các bệ phóng tên lửa đánh chặn, Moskva cũng cung cấp cho Syria một số radar mới, hệ thống chỉ thị mục tiêu và trung tâm chỉ huy. Kể từ khi Nga cung cấp cho Syria các trang thiết bị quân sự này từ tháng 10/2018, Moskva đã tích cực huấn luyện các lực lượng quân sự Syria để điều khiển các vũ khí này.

Thời gian qua, Israel đã tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Iran và các lực lượng thân Tehran tại Syria với mục đích ngăn chặn Iran thiết lập hiện diện quân sự tại quốc gia Trung Đông này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.