Nga tuyên bố sẽ bảo vệ quyền giám sát bầu cử tại Ukraine

Sputnik đưa tin, ngày 7/2, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Grigory Karasin tuyên bố nước này sẽ bảo vệ quyền giám sát các cuộc bầu cử tổng thống tại Ukraine.
Nga tuyên bố sẽ bảo vệ quyền giám sát bầu cử tại Ukraine ảnh 1Thứ trưởng Ngoại giao Nga Grigory Karasin. (Nguồn: news.am)

Sputnik đưa tin, ngày 7/2, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Grigory Karasin tuyên bố Moskva sẽ bảo vệ quyền giám sát các cuộc bầu cử tổng thống tại Ukraine.

Trước đó cùng ngày, quốc hội Ukraine đã thông qua dự luật về cấm các đại diện của Nga làm nhiệm vụ giám sát bầu cử tại Ukraine.

[Moskva chỉ trích Ukraine cấm quan sát viên Nga tới giám sát bầu cử]

Phát biểu với báo giới, ông Karasin nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ tiếp tục đảm bảo rằng những quyền lợi hợp pháp của các quốc gia được quyền cử đại diện tham gia các nhiệm vụ giám sát sẽ được tôn trọng."

Ông Karasin cho rằng việc Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cấm nhập cảnh đối với các giám sát viên của Nga là một hành động nực cười./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục