Nga và Trung Quốc nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng

Hội đồng An ninh Liên bang Nga cho biết nước này và Trung Quốc đã nhất trí tăng cường hợp tác quân sự, trong đó tập trung vào hoạt động tập trận và tuần tra chung.
Nga và Trung Quốc nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng ảnh 1Binh sỹ Nga, Trung Quốc và Mông Cổ tham gia tập trận chung. (Ảnh: AFP)

Ngày 19/9, Hội đồng An ninh Liên bang Nga cho hay nước này và Trung Quốc đã nhất trí tăng cường hợp tác về các vấn đề quốc tế, với trọng tâm là việc tổ chức tập trận chung.

Tuyên bố của cơ quan trên nêu rõ: "Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác quân sự, trong đó tập trung vào hoạt động tập trận và tuần tra chung, cũng như tăng cường liên lạc giữa các Bộ Tổng tham mưu hai nước."

Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev đang có chuyến thăm hai ngày tới Trung Quốc, bắt đầu từ ngày 18/9.

Theo kế hoạch, ông Patrushev tiến hành tham vấn và thảo luận về ổn định chiến lược với Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Ðối ngoại Trung ương Ðảng Cộng sản Trung Quốc Dương Khiết Trì.

[Hội nghị thượng đỉnh SCO: Nga đề cao hợp tác với Trung Quốc, Mông Cổ]

Ngoài ra, ông Nikolai Patrushev cũng tiến hành cuộc tham vấn Nga-Trung về an ninh xã hội, tư pháp và trật tự công cộng với Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Chính pháp Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Quách Thanh Côn.

Chuyến thăm diễn ra sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa có cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên kể từ khi cuộc xung đột ở Ukraine bùng phát, bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Uzbekistan hôm 15/9./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục