Ngân hàng Citigroup thiệt hại khoảng 3 tỷ USD do xung đột ở Ukraine

Citigroup đã giảm khoảng 2 tỷ USD các giao dịch với Nga, theo đó mức độ thiệt hại của ngân hàng này do ảnh hưởng tình hình tài chính của Nga hiện nay sẽ không quá 3 tỷ USD kể cả kịch bản tồi tệ.
Ngân hàng Citigroup thiệt hại khoảng 3 tỷ USD do xung đột ở Ukraine ảnh 1Trụ sở Citigroup tại Manhattan, thành phố New York, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngân hàng Citigroup của Mỹ ngày 14/4 cho biết ngân hàng này có thể thiệt hại khoảng 3 tỷ USD do ảnh hưởng tình hình tài chính của Nga, ít hơn 2 tỷ USD so với dự báo đưa ra trước đó.

Citigroup đưa ra dự báo này khi công bố lợi nhuận trong quý 1/2022 giảm gần một nửa.

Theo Citigroup, kể từ tháng 12/2021, ngân hàng này đã giảm các giao dịch với tổng trị giá 2 tỷ USD với Nga, xuống 7,8 tỷ USD, theo đó mức độ thiệt hại của ngân hàng này do ảnh hưởng tình hình tài chính của Nga hiện nay sẽ không quá 3 tỷ USD kể cả theo kịch bản tồi tệ.

Hồi tháng trước, Citigroup dự báo mức thiệt hại là gần 5 tỷ USD.

Dự báo trên được đưa ra trong bối cảnh Citigroup đã bổ sung thêm 1,9 tỷ USD vào quỹ dự trữ trong quý 1 vừa qua để chuẩn bị ứng phó với những tổn thất do ảnh hưởng tình hình tài chính từ Nga và tác động kinh tế của cuộc xung đột ở Ukraine.

[Kinh tế thế giới giảm tốc do tác động từ cuộc xung đột tại Ukraine]

Động thái này đã thúc đẩy phí suất tín dụng của Citigroup xuống 755 triệu USD, trái ngược với lợi nhuận 2,1 tỷ USD đạt được cách đây 1 năm. Sự thay đổi này là nhân tố chính khiến lợi nhuận ròng của Citigroup trong quý I giảm 46% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mới đây, cả Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) đều cảnh báo tác động nghiêm trọng của cuộc xung đột tại Ukraine đối với kinh tế thế giới.

WB ngày 10/4 dự báo kinh tế Ukraine, nước sản xuất ngũ cốc chủ chốt trên thế giới, trong năm 2022 sẽ giảm 45,1%, giảm sâu hơn so với mức dự báo từ 10-35% mà IMF đưa ra tháng trước.

Trong khi đó, WB dự báo Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nga, nước sản xuất năng lượng và phân bón cung cấp cho ngành nông nghiệp, giảm 11,2% trong năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục