Ngân hàng trung ương Anh bơm thêm tiền mặt để kích thích nền kinh tế

BoE đã quyết định "bơm" thêm tiền trong bối cảnh vùng England bắt đầu siết chặt các hạn chế trong 4 tuần nhằm khống chế sự lây lan của dịch COVID-19.
Ngân hàng trung ương Anh bơm thêm tiền mặt để kích thích nền kinh tế ảnh 1Cảnh vắng vẻ tại London, Anh, do đại dịch COVID-19 ngày 24/8/2020. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 5/11, Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) đã quyết định "bơm" thêm 150 tỷ bảng (khoảng 195 tỷ USD) tiền mặt vào thị trường nhằm kích thích nền kinh tế, đồng thời dự báo kinh tế nước này có thế chìm sâu hơn vào suy thoái.

Như vậy, tính đến nay, BoE đã chi tổng cộng 895 tỷ bảng để kích thích nền kinh tế.

Theo BoE, số tiền này đủ để ngân hàng kéo dài chương trình mua trái phiếu chính phủ đến cuối năm 2021.

Hiện BoE cũng đang bơm 450 tỷ bảng theo chương trình nới lỏng định lượng, được tiến hành từ tháng Ba vừa qua, khi đại dịch COVID-19 tấn công, khiến Anh phải áp đặt đợt phong tỏa đầu tiên nhằm khống chế dịch bệnh.

[IMF dự báo nền kinh tế Anh sẽ phục hồi yếu hơn dự kiến]

BoE đã quyết định "bơm" thêm tiền trong bối cảnh vùng England bắt đầu siết chặt các hạn chế trong 4 tuần nhằm khống chế sự lây lan của dịch COVID-19.

Đợt phong tỏa đầu tiên kéo dài khoảng 3 tháng cho đến giữa tháng 6 khiến Anh rơi vào suy thoái kỷ lục.

Theo BoE, triển vọng của nền kinh tế hiện vẫn rất không chắc chắn, do phải phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh và các biện pháp nhằm bảo vệ y tế công cộng cũng như khả năng đạt được thỏa thuận thương mại giữa Anh và Liên minh châu Âu (EU) hậu Brexit, cũng như phản ứng của các hộ gia đình, giới kinh doanh và các thị trường tài chính đối với những diễn biến trên.

BoE dự báo kinh tế Anh trong năm nay sẽ suy giảm 11%, cao hơn so với dự báo 9,5% đưa ra trước đó.

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Anh sau đó sẽ tăng trở lại 7,25% vào năm 2021, giảm so với mức 9,0% đưa ra trước đó.

Theo biện pháp nới lỏng định lượng, BoE sẽ "bơm" tiền mặt để kích thích nền kinh tế thông qua việc mua trái phiếu.

Trong một phát biểu cùng ngày, Bộ trưởng Kinh tế Anh Rishi Sunak đã nhất trí với quyết định "bơm" thêm tiền của BoE, đồng thời cho biết đang tiến hành các biện pháp nhằm tạo việc làm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục