Ngân hàng Trung ương Nga điều chỉnh dự báo về phục hồi kinh tế

Ngân hàng Trung ương Nga dự báo GDP của nước này trong năm 2022 sẽ sụt giảm ít hơn, nhưng sự phục hồi sẽ mất nhiều thời gian hơn so với dự kiến.
Ngân hàng Trung ương Nga điều chỉnh dự báo về phục hồi kinh tế ảnh 1Ngân hàng Trung ương Nga ở Moskva. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Báo cáo của Ngân hàng Trung ương Nga về chính sách tiền tệ công bố ngày 8/11 cho biết sự phục hồi của nền kinh tế nước này sẽ mất nhiều thời gian hơn so với dự kiến trước đây.

Báo cáo có đoạn: “GDP trong năm 2022 sẽ sụt giảm ít hơn, nhưng sự phục hồi sẽ mất nhiều thời gian hơn so với dự kiến.”

Theo dự báo mới nhất của Ngân hàng Trung ương Nga, GDP năm 2022 sẽ suy giảm 3-3,5%, nhẹ hơn so với mức 4-6% trong dự kiến trước đó.

Năm 2023, nền kinh tế Nga sẽ suy giảm từ 1-4%, trong khi trong quý 4/2023 sẽ đạt tăng trưởng nhẹ là 1,5% trong điều kiện như hằng năm.

Năm 2024, tốc độ tăng trưởng phục hồi của nền kinh tế tiếp tục được duy trì. Năm 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định trong khoảng 1,5-2,5%.

[Ngân hàng Trung ương Nga dự báo về triển vọng của kinh tế thế giới]

Cùng ngày, căn cứ trên dự báo của các chuyên gia, Tổng thống Vladimir Putin cho biết vào đầu năm tới, lạm phát ở nước này có thể ở mức khoảng 5%, trong đó tỷ lệ này trong quý 1/2023 hoặc thấp hơn một chút.

Ông Putin khẳng định: “Theo ý kiến các chuyên gia và chính phủ, xu hướng giảm lạm phát là bền vững.”

Trong khi đó, Bộ Phát triển Kinh tế Nga dự báo tính đến cuối năm 2022, lạm phát tại Nga tối đa sẽ ở mức 12-12,4%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục