Ngân hàng trung ương Nhật Bản thử nghiệm tính khả thi của tiền số

Đợt thử nghiệm sắp tới sẽ có sự tham gia của các công ty thuộc khu vực tư nhân, bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và các tổ chức tài chính.
Ngân hàng trung ương Nhật Bản thử nghiệm tính khả thi của tiền số ảnh 1Trụ sở Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tại thủ đô Tokyo. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, bắt đầu từ tháng 4/2023, Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) sẽ triển khai một đợt thử nghiệm mới về tính khả thi của tiền kỹ thuật số do ngân hàng trung ương phát hành (CBDC).

Theo BoJ, đợt thử nghiệm sắp tới sẽ có sự tham gia của các công ty thuộc khu vực tư nhân, bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và các tổ chức tài chính.

Trong đợt thử nghiệm này, BoJ sẽ tập trung nghiên cứu về các thách thức kỹ thuật trong trường hợp họ phát hành "đồng yen kỹ thuật số," trong đó có những vấn đề liên quan đến việc sử dụng CBDC trên điện thoại thông minh và các thiết bị cá nhân khác trong lúc hệ thống của BoJ sẽ được liên kết với hệ thống của các tổ chức tài chính tư nhân.

Mặt khác, BoJ sẽ ra mắt Diễn đàn CBDC với khu vực tư nhân.

[Kỳ vọng từ Thống đốc BoJ đầu tiên xuất thân từ giới học thuật]

Cũng theo BoJ, về cơ bản, người tiêu dùng sẽ không tham gia vào đợt thử nghiệm thứ ba. Tuy nhiên, các nhân viên của BoJ có thể tham gia cuộc thử nghiệm thông qua việc dùng thử CBDC.

Trước đó, BoJ đã tiến hành hai đợt thử nghiệm CBDC, trong đó đợt đầu tiên bắt đầu vào tháng 4/2021 và đợt thứ hai bắt đầu vào tháng 4/2022.

Các đợt thử nghiệm này chủ yếu nhằm kiểm tra các kết nối với hệ thống bên ngoài và các vấn đề khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục