Ngành điện lực không muốn gánh nợ cùng TEPCO

Các công ty điện lực Nhật Bản đã không nhất trí gánh khoản nợ cùng với TEPCO theo yêu cầu bồi thường thiệt hại của chính phủ.
Theo phóng viên Vietnam+ có mặt tại Nhật Bản, các công ty điện lực Nhật Bản ngày 23/4 không nhất trí gánh khoản nợ cùng với Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) theo yêu cầu bồi thường thiệt hại của chính phủ.

Trong cuộc họp khẩn cấp của Hội liên hợp ngành điện lực Nhật Bản, bao gồm giám đốc 10 công ty điện lực hàng đầu Nhật Bản, TEPCO đã trình bày rõ đề nghị của Chính phủ về vấn đề bồi thường tổn thất sau sự cố tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 theo sắc lệnh của Chính phủ Nhật Bản đề ra.

Tuy nhiên, cuộc họp đã kết thúc mà không đi đến thống nhất nào liên quan đến vấn đề bồi thường.

Mạng tin Asahi Shimbun cho biết các giám đốc công ty điện lực thành viên Hội đã không chấp nhận đề nghị của Chính phủ.

Theo đề nghị của Chính phủ Nhật Bản, các công ty điện lực sẽ cùng gánh vác khoản viện trợ cho khoản chi bồi thường thiệt hại của TEPCO và đầu tư cho hoạt động dự phòng sự cố trong tương lai. Tuy nhiên, hiện tại các công ty sẽ phụ trách bồi thường giúp TEPCO nhưng sau đó Chính phủ phải hoàn lại số tiền trên cho TEPCO và các công ty điện lực.

Do bế tắc hiện nay trong việc kêu gọi các công ty đối tác hợp sức, nhiều khả năng TEPCO sẽ không thể phát động công tác bồi thường thiệt hại tại buổi thuyết trình với các cơ quan tài chính dự kiến diễn ra vào ngày 26/4 tới./.

Cao Phong (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục