Ngoại trưởng các nước AL lên án ''chính sách gây hấn của Iran''

Ngoại trưởng các nước AL nhấn mạnh rằng vụ Iran bắn tên lửa gần đây từ Yemen sang lãnh thổ Saudi Arabia là hành động thù địch nhằm vào tất cả các nước Arab.
Ngoại trưởng các nước AL lên án ''chính sách gây hấn của Iran'' ảnh 1 Tổng thư ký Liên đoàn Arab Ahmed Aboul Gheit. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 19/11, tại cuộc họp bất thường ở thủ đô Cairo của Ai Cập, ngoại trưởng các nước Liên đoàn Arab (AL) đã lên án hành động gây hấn của Iran trong khu vực, trong khi Tổng thư ký AL Ahmed Aboul Gheit hối thúc Liên hợp quốc ngăn chặn của Iran gây bất ổn trong khu vực, nhấn mạnh rằng vụ bắn tên lửa gần đây từ Yemen sang lãnh thổ Saudi Arabia là hành động thù địch nhằm vào tất cả các nước Arab.

Phóng viên TTXVN tại Cairo cho biết cuộc họp khẩn giữa các ngoại trưởng AL diễn ra trong bối cảnh căng thẳng ngày một leo thang giữa Saudi Arabia theo dòng Hồi giáo Sunni và Iran theo dòng Shi'ite tại Trung Đông, đặc biệt liên quan đến tình hình xung đột ở Yemen hay việc Thủ tướng Liban Saad al-Hariri bất ngờ tuyên bố từ chức tại Saudi Arabia hôm 4/11 vừa qua. Saudi Arabia đã đề nghị tổ chức cuộc họp khẩn này nhằm thảo luận những vi phạm của Iran trong khu vực, cho rằng các hành vi gây hấn của Tehran gây tổn hại đến an ninh toàn cầu.

Trong tuyên bố chung sau cuộc họp, ngoại trưởng các nước Arab đã quyết định cử một phái đoàn tới Liên hợp quốc để đề nghị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc giải quyết cáo buộc Iran vi phạm Nghị quyết 2231 của cơ quan này khi phát triển tên lửa đạn đạo. Các ngoại trưởng AL nhấn mạnh chương trình phát triển tên lửa của Iran là mang tính tấn công chứ không phải phòng thủ và tạo mối đe dọa thực sự với an ninh quốc gia các nước Arab.

[Ngoại trưởng Liban sẽ không tham dự cuộc họp của AL về Iran]

Phát biểu trước đó tại cuộc họp, Ngoại trưởng Saudi Arabia Adel Jubeir tuyên bố Riyadh sẽ không "ngần ngại" bảo vệ an ninh của mình trước sự gây hấn của Iran, đồng thời kêu gọi tất cả các nước Arab có lập trường cứng rắn nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, an toàn và thịnh vượng của khối Arab. Còn Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry khẳng định Cairo phản đối bất cứ hành động can thiệp từ bên ngoài hay âm mưu phá hoại sự ổn đinh và hòa bình ở các nước Arab, cũng như kêu gọi hành động mạnh mẽ và rõ ràng nhằm tháo ngòi nổ cho những căng thẳng hiện nay trong khu vực.

Cũng trong cuộc họp, ngoại trưởng các nước AL cũng thảo luận vụ bắn tên lửa của phiến quân Houthi ở Yemen sang lãnh thổ Saudi Arabia và vụ tấn công đường ống dẫn dầu ở Bahrain. Tổng Thư ký Al Aboul Gheit khẳng định AL sẽ nêu vấn đề Iran với các tổ chức quốc tế, trong đó có Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đồng thời hối thúc Liên hợp quốc ngăn chặn của Iran gây bất ổn trong khu vực.

Theo một quan chức AL, Saudi Arabia và các đồng minh đang tính đến một biện pháp mạnh để buộc Iran chấm dứt những chính sách gây bất ổn trong khu vực. Tuy nhiên, giới quan sát khu vực nhận định, một khi các nước Arab gia tăng chính sách thù địch chống Iran, mâu thuẫn sâu sắc giữa các bên sẽ trở nên khó giải quyết, ảnh hưởng đến các nỗ lực giải quyết các vấn đề trong khu vực. Những diễn biến mới nhất cho thấy Trung Đông dường như đã bước vào một giai đoạn khủng hoảng mới và hết sức phức tạp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ngoại trưởng Oman Badr bin Hamad al-Busaidi (phải) và Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff (giữa), cùng ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, tại cuộc gặp ở Muscat, Oman, ngày 6/2/2026. (Nguồn: THX/TTXVN)

Oman xác nhận Mỹ và Iran sẽ tiếp tục đàm phán

Ngoại trưởng Oman xác nhận các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đã được ấn định tại Geneva vào ngày 26/2, với một động lực tích cực nhằm nỗ lực hơn nữa hướng tới việc hoàn tất thỏa thuận.

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.