Ngoại trưởng Đức: Sớm tổ chức cuộc gặp ngoại trưởng Mỹ-Trung

Phát biểu trên kênh truyền hình ZDF ngày 16/4, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock đã nêu bật tầm quan trọng của việc sớm tổ chức một cuộc gặp ngoại trưởng Mỹ-Trung như vậy khi bà ở thăm Bắc Kinh.
Ngoại trưởng Đức: Sớm tổ chức cuộc gặp ngoại trưởng Mỹ-Trung ảnh 1Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong chuyến thăm Bắc Kinh, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sớm tổ chức một cuộc gặp giữa ngoại trưởng hai nước Trung Quốc và Mỹ.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken gần đây đã hủy chuyến thăm Trung Quốc ngay khi phát hiện một khinh khí cầu của Trung Quốc nghi hoạt động do thám trên lãnh thổ Mỹ.

Phát biểu trên kênh truyền hình ZDF ngày 16/4, Ngoại trưởng Baerbock đã nêu bật tầm quan trọng của việc sớm tổ chức một cuộc gặp ngoại trưởng Mỹ-Trung như vậy khi bà ở thăm Bắc Kinh.

[Mỹ-Trung Quốc nỗ lực đưa quan hệ về quỹ đạo phát triển ổn định]

Theo tờ Financial Times, Trung Quốc đã từng thông báo cho Mỹ rằng họ chưa sẵn sàng tiếp ông Blinken. Đầu tuần này, ông Blinken nói rằng ông sẽ đến thăm Trung Quốc nếu điều kiện phù hợp.

Về vấn đề Đài Loan, Ngoại trưởng Baerbock cho biết bà đã nhấn mạnh về một giải pháp hòa bình giữa Trung Quốc và hòn đảo, trong đó Đức sẽ không chấp nhận leo thang quân sự.

Trước đó, ngày 31/3, tại thủ đô Bắc Kinh, ông Vương Nghị - Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã có cuộc gặp với Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về quan hệ Mỹ-Trung Quốc Stephen Orlins.

Tại cuộc gặp, ông Vương Nghị đánh giá quan hệ Trung Quốc-Mỹ đang đối mặt nhiều khó khăn và thách thức, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng Ủy ban quốc gia về quan hệ Mỹ-Trung Quốc sẽ góp phần đưa mối quan hệ song phương này trở lại quỹ đạo phát triển ổn định./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục