Ngoại trưởng G7: Sẽ giải quyết vấn đề Syria bằng biện pháp chính trị

Các nước thành viên G7 sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy thực hiện Nghị quyết 2254 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trên tất cả các phương diện nhằm tạo điều kiện cho một giải pháp chính trị tại Syria.
Ngoại trưởng G7: Sẽ giải quyết vấn đề Syria bằng biện pháp chính trị ảnh 1Ngoại trưởng Canada Marc Garneau, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab, Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi, Cao ủy châu Âu phụ trách đối ngoại Josep Borrell, Ngoại trưởng Italy Luigi Di Maio, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas và Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian (trước mặt) tại Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) ở London (Anh) ngày 3/5/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 4/5 cho biết ông và những người đồng cấp của Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã tái khẳng định cam kết của nhóm này trong việc hỗ trợ một giải pháp chính trị tại Syria cũng như cơ chế viện trợ xuyên biên giới của Liên hợp quốc.

Trong một tuyên bố trên mạng Twitter, ông Blinken nêu rõ: “Những người đồng cấp của tôi trong nhóm G7 và tôi đã tái khẳng định cam kết đối với một giải pháp chính trị nhằm chấm dứt xung đột tại Syria và hỗ trợ việc tiếp tục triển khai cơ chế viện trợ xuyên biên giới của Liên hợp quốc."

Ông Blinken cũng nhấn mạnh các nước thành viên G7 sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy thực hiện Nghị quyết 2254 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trên tất cả các phương diện nhằm tạo điều kiện cho một giải pháp chính trị tại Syria để chấm dứt cuộc xung đột hiện nay.

[Chính phủ Syria ấn định thời điểm diễn ra bầu cử tổng thống]

Trong một nỗ lực hòa giải giữa Chính phủ Syria và phe đối lập, Liên hợp quốc năm 2019 đã thành lập Ủy ban Hiến pháp Syria gồm 150 thành viên trong chính phủ, phe đối lập và xã hội dân sự.

Vòng đàm phán mới đây nhất và cũng là vòng đàm phán thứ 5 của ủy ban này đã diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ hồi cuối tháng 1 vừa qua.

Đặc phái viên của Liên hợp quốc về Syria Geir Pedersen đã gọi vòng đàm phán này là “một nỗi thất vọng," đồng thời lưu ý rằng các vấn đề nghị sự cụ thể đã không đạt được như kỳ vọng của các nhà ngoại giao trước phiên họp.

Hội nghị ngoại trưởng nhóm G7 kéo dài từ ngày 3-5/5 tại London, Anh, đánh dấu lần họp trực tiếp đầu tiên của nhóm trong 2 năm qua.

Ngoài ngoại trưởng của các nước thành viên nhóm G7, sự kiện còn có sự tham gia của đại diện đến từ các nước Australia, Ấn Độ, Nam Phi cũng như Brunei - nước Chủ tịch luân phiên của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Chương trình nghị sự của hội nghị bàn về kế hoạch phục hồi sau đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 cũng như chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh G7, dự kiến diễn ra ở Tây Nam nước Anh vào tháng 6 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.