Ngoại trưởng Jordan lần đầu tiên tới Damascus sau xung đột ở Syria

Chuyến thăm sẽ tập trung vào nhu cầu nhân đạo và cách thức mà Jordan, nước láng giềng đang tiếp nhận hàng chục nghìn người tị nạn Syria, có thể giúp đỡ trong hoạt động cứu trợ hiện nay.
Ngoại trưởng Jordan lần đầu tiên tới Damascus sau xung đột ở Syria ảnh 1Tổng thống Syria Bashar al-Assad tiếp Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi. (Nguồn: Jordan News)

Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi ngày 15/2 đã đến thủ đô Damascus trong khuôn khổ chuyến thăm đầu tiên kể từ khi xảy ra cuộc xung đột ở Syria.

Các quan chức Jordan cho hay chuyến thăm này nhằm thể hiện tình đoàn kết sau thảm họa động đất kinh hoàng gần đây ở Syria và Thổ Nhĩ Kỳ.

[Syria nêu điều kiện bình thường hóa quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ]

Chuyến thăm sẽ tập trung vào nhu cầu nhân đạo và cách thức mà Jordan, nước láng giềng đang tiếp nhận hàng chục nghìn người tị nạn Syria, có thể giúp đỡ trong hoạt động cứu trợ hiện nay.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã tiếp Ngoại trưởng Safadi trong cuộc gặp mà giới chức Jordan chỉ coi là một cử chỉ chính trị đối với Damascus, trong bối cảnh quốc gia đồng minh của Mỹ luôn bất đồng với Syria về một loạt vấn đề trong khu vực./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục